Chim Hollywood phải uống thuốc tránh thai

  •  
  • 980

Các cư dân Hollywood tin rằng họ đã tìm ra một cách rất nhân bản để giảm dân số chim bồ câu ở đây cũng như tình trạng hỗn độn do chúng gây ra, đó là dùng thuốc ngừa thai.

Trong vài tháng tới, một sản phẩm kiểm soát sự sinh sản của chim có tên gọi OvoControl P, có tác dụng can thiệp vào sự phát triển của trứng, sẽ được trộn lẫn với thức ăn của bồ câu.

"Tôi nghĩ chúng tôi đã có một giải pháp hay cho tình trạng tồi tệ này", Laura Dodson, chủ tịch tổ chức Argyle Civic, tổ chức tiên phong trong việc áp dụng biện pháp ngừa thai mới này, cho biết.

Các tổ chức quyền động vật đã ủng hộ biện pháp này giữa hàng loạt giải pháp khác như gây sốc điện, cắm đinh trên mái nhà, đánh thuốc độc... Khoảng 5.000 con bồ câu đã chọn Hollywood là nhà. Dân số của chúng bùng nổ mất kiểm soát một phần do con người cho ăn.

Chương trình thí điểm dự kiến cho kết quả trong 1 năm, và dân số chim bồ câu trong khu vực Hollywood sẽ giảm ít nhất một nửa vào năm 2012, Dodson cho biết.

Chim bồ câu tại kinh đô điện ảnh thế giới
Chim bồ câu tại kinh đô điện ảnh thế giới (Ảnh: Foxnews)

T. An

Theo AP, Vnexpress
  • 980