Chốc lở ở trẻ em tăng mạnh

  •  
  • 1.039

Theo bác sĩ Nguyễn Thành - trưởng khoa khám bệnh Viện Da liễu quốc gia, số lượng bệnh nhi đến khám vì chốc lở đang tăng mạnh. Bệnh thường xuất hiện ở mặt và tứ chi khi da bị đỏ, mọc lên (Ảnh minh họa)những nốt phồng nước.

Trẻ em hay lấy tay sờ vào những vết lở, làm lây lan sang các vùng da khác. Bệnh này điều trị không phức tạp, nhưng nếu để nặng có thể sinh biến chứng viêm thận, nhiễm trùng máu hết sức nguy hiểm.

Tại Viện Da liễu quốc gia, trong mấy ngày nắng nóng trở lại đây đã xuất hiện những trường hợp nhập viện khi bệnh đã tương đối nặng, có phồng nước kèm theo mủ và sốt, chủ yếu là ở trẻ 5-6 tuổi, phần lớn được chuyển đến từ các địa phương ngoài Hà Nội. Bác sĩ Thành cho biết nguyên nhân gây chốc là do nhiễm trùng liên cầu khuẩn.

Sự thay đổi khí hậu liên tục, cũng như khi thời tiết quá nắng nóng, bệnh thường có xu hướng tăng cao. Do đó, các bậc phụ huynh cần giữ vệ sinh cho con em mình thật tốt. Ngoài ra, cũng cần hạn chế cho trẻ ăn các chất có hàm lượng đường cao vì đây chính là tác nhân khiến trẻ dễ mắc bệnh hơn.

NGỌC HÀ

Theo Tuổi trẻ
  • 1.039