Chụp được ảnh vật thể xa nhất trong vũ trụ

  •   3,33
  • 5.207

Các nhà thiên văn quốc tế vừa chụp được bức ảnh vật thể xa nhất chưa từng thấy trong vũ trụ – chùm bức xạ năng lượng khổng lồ của một ngôi sao sắp lụi tàn nằm ở vị trí cách Trái đất 13 tỉ năm ánh sáng. 

Ảnh: NASA

Vụ nổ tia gamma mang số hiệu GRB 090423, kéo dài 10 giây và được phát hiện lần đầu tiên bởi vệ tinh Swift của Cơ quan hàng không vũ trụ quốc gia (NASA) của Mỹ hôm 23-4. Sau khi Swift ghi nhận vụ nổ tia X và tia gamma giai đoạn đầu, các kính viễn vọng hồng ngoại lắp ở Hawaii lập tức xoay về hướng vụ nổ và quan sát được hiện tượng phai nhạt dần của ánh sáng hồng ngoại. Các kính viễn vọng khác trên khắp thế giới cũng nhanh chóng nhắm về hướng tương tự và đã xác nhận sự kiện này.

Các nhà khoa học cho rằng nguyên nhân vụ nổ là do một ngôi sao khổng lồ đang bùng nổ để chấm dứt sự sống, để lại một hố đen trong vũ trụ. Theo Tiến sĩ Nial Tanvir ở Đại học Leicestor (Anh), đây là vụ nổ tia gamma xa nhất từ trước tới nay và ngôi sao đó cũng là vật thể nằm xa nhất trong vũ trụ.

Theo Báo Cần Thơ (Telegraph)
  • 3,33
  • 5.207