Chuyên gia Pháp, Việt cùng kết luận: Nước đục do Mangan

  •  
  • 375

Nguyên nhân gây đục nước sinh hoạt tại TP.HCM do hai chuyên gia người Pháp đưa ra gần như tương đồng với kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học ở TP.HCM.

"Nhóm nghiên cứu của chúng tôi và nhóm nghiên cứu của hai chuyên gia Pháp vừa sang khảo sát tại Việt Nam đều thống nhất về cơ bản nguyên nhân khiến cho nước máy tại TP.HCM bị đục, bẩn".

GS Chu Phạm Ngọc Sơn đã cho biết như trên vào ngày 22/10. Ông còn cho biết thêm, tuy giữa hai nhóm có tranh luận với nhau một số vấn đề kỹ thuật nhưng cả hai bên đều có chung nhận định về nguyên nhân khiến cho nước máy TP bị đục, bẩn.

Hai chuyên gia Pháp là các ông Nicolas Legolf và Christan Lim đều thuộc Công ty Veolia Water Force (Pháp) đã được cử sang TP.HCM để giúp tìm hiểu nguyên nhân gây nên hiện tượng nước sinh hoạt bị đục, bẩn trong thời gian dài tại thành phố.

Kết luận sơ bộ về nguyên nhân gây đục nước sinh hoạt tại TP.HCM của chuyên gia Pháp tương đồng với những kết luận đã công bố của GS Chu Phạm Ngọc Sơn.

Kết luận sơ bộ về nguyên nhân gây đục nước sinh hoạt tại TP.HCM của chuyên gia Pháp tương đồng với những kết luận đã công bố của GS Chu Phạm Ngọc Sơn. (Ảnh: VNN)

Chuyến công tác này theo theo lời mời của UBND TP.HCM đối với AIMF (Hiệp hội Quốc tế thị trưởng các thành phố nói tiếng Pháp). Hai chuyên gia cho rằng, có 4 nguyên nhân chính gây nên hiện tượng nước máy bị đục, bẩn:

  • Thứ nhất là do cặn bám lâu ngày trong lòng ống dẫn nước bị bong tróc do nhà máy nước Tân Hiệp tăng công suất hoạt động.
  • Thứ hai là hàm lượng mangan (Mn) trong nguồn nước thô cao.
  • Thứ ba, do vi khuẩn sắt (Fe) và Mn gây ra.
  • Nguyên nhân cuối cùng khá mới mẻ là do sự xâm thực của nước sông Sài Gòn.

Ngoài ra, hai chuyên gia nói trên cũng sẽ đưa mẫu nước thu thập được về kiểm tra tại phòng thí nghiệm ở Pháp.

Hơn 10 ngày có mặt tại TP.HCM, hai chuyên gia Pháp đã tiến hành thu thập 4 mẫu nước ở tại chi cấp nước Phú Hòa Tân; chi nhánh Tân Hoà, nhà máy nước Tân Hiệp và nhà máy nước ngầm Hóc Môn.

Tính đến thời điểm hiện nay, ít nhất đã có ba nhóm nghiên cứu của các nhà khoa học trong và ngoài nước xác định Mn là yếu tố gây đục nước sinh hoạt tại TP.HCM.

Vi khuẩn Mn bám trên thành ống nước và là nguyên nhân gây đục nước sinh hoạt.

Vi khuẩn Mn bám trên thành ống nước và là nguyên nhân gây đục nước sinh hoạt. (Ảnh: VNN)

Đó là nhóm nhà khoa học do GS Chu Phạm Ngọc Sơn đứng đầu, nhóm của kỹ sư Nguyễn Hữu Quang, Trung tâm ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp thuộc Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt và nhóm của hai chuyên gia người Pháp nói trên.

Tuy nhiên, theo một số nhà khoa học thì kết luận của Trung tâm ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp chỉ đúng với mẫu nước lấy trong ống gang.

Trong khi đó, hệ thống mạng ống cấp nước của thành phố gồm nhiều chủng loại và được làm bằng nhiều loại nguyên liệu chứ không chỉ riêng ống gang.

Theo GS Chu Phạm Ngọc Sơn, những nghiên cứu chỉ ra nguyên nhân gây đục nước tại TP.HCM đến nay xem như đã rõ. Về lâu dài, nếu hiện hiện tượng nước đục vẫn xảy ra thì chỉ có thể xoay quanh vấn đề hàm lượng Mn và vi khuẩn. Vấn đề bây giờ là các cơ quan chức năng ở TP.HCM phải nhanh chóng bắt tay vào giải quyết!

Trần Duy

Theo VietNamNet
  • 375