CinemaNow công bố dịch vụ download & ghi đĩa DVD

  •  
  • 179

Trang bán phim trực tuyến này vừa ra mắt một dịch vụ mới, cho phép khách hàng tải phim từ mạng Internet, bắn phim ra đĩa DVD rồi thưởng thức trên bất cứ đầu đĩa DVD chuẩn nào.

Dịch vụ download và copy hợp pháp, mới toanh này đánh dấu một bước tiến quan trọng của Hollywood trong tiến trình tìm kiếm lợi nhuận từ Internet - thứ mà trước đây họ đã dành cho đủ mọi "ngôn từ" đả đảo, bài xích và chỉ trích.

Cuối cùng thì các hãng phim và truyền hình Mỹ cũng nhận ra rằng họ hoàn toàn có thể kiếm được bộn tiền từ việc bán phim và chương trình truyền hình qua mạng. Thậm chí, Internet còn mở toang cánh cửa cho việc "xào" lại những bộ phim cũ - vốn bị Hollywood chuẩn bị xếp xó sau khi hết vòng đời phát hành.

Bước đi cách mạng

Cảnh trong phim "Những thiên thần của Charlie 2". Nguồn: Amazon

CinemaNow đã thực thi chính xác tôn chỉ này, và danh sách 100 bộ phim cũ chỉ mới là khúc dạo đầu. Từ bộ phim Những thiên thần của Charlie 2 (2003) cho đến "Scent of a Woman" (1992), người dùng hoàn toàn có thể xem lại những bộ phim "vang bóng một thời" với giá rất rẻ.

Nhiều người lạc quan còn cho rằng về lâu dài, dịch vụ bán phim trực tuyến kiểu như CinemaNow hoàn toàn có thể thay thế các dịch vụ cho thuê hay bán lẻ đĩa DVD như Blockbuster và Netflix.

Với CinemaNow và đối thủ chính Movielink, download và copy được coi là mắt xích còn thiếu quan trọng nhất, bởi những dịch vụ này bị ràng buộc chặt chẽ về công nghệ và bản quyền. Hơn thế nữa, nhiều hãng phim lo ngại việc cho phép bắn phim ra đĩa DVD sẽ tiếp tay cho nạn sao chép phim lậu.

Chính vì thế, dịch vụ mới của CinemaNow được coi như một cuộc "cách mạng tư tưởng" nho nhỏ trong lòng Hollywood. Bản thân CinemaNow thì gọi đây là "sản phẩm quan trọng nhất từng phát hành trong suốt lịch sử kinh doanh của hãng".

Nhận định về sự kiện này, Benjamin Feingold, chủ tịch bộ phận giải trí gia đình và download số của Sony cho rằng đây là thời điểm "thích hợp nhất". Có nhiều nguyên nhân để dẫn ra, bao gồm cả tiến bộ trong công nghệ chống sao chép và việc người dùng đã bắt đầu chấp nhận trả tiền download phim.

Mọi việc chỉ mới bắt đầu từ tháng 4 vừa qua, thế nhưng ngành kinh doanh download phim đang phát triển với tốc độ chóng mặt. Khi ấy, các hãng phim mới chỉ chấp nhận cho download đường link về máy tính theo mô hình cho thuê: Đường link phim được lưu lại trong máy một thời gian trước khi bị tự động xóa đi.

Dễ dàng xem lại trên TV

Quan trọng nhất là dịch vụ của CinemaNow hiện đã "di động", tức là khách hàng có thể ghi ra đĩa DVD, mang chúng theo và xem lại dễ dàng trên bất cứ màn hình TV nào.

Trước đây, đây là một việc bất khả thi hoặc vô cùng cách rách, có thể khiến cả những người dùng nhiệt tình nhất ngán ngẩm.

Kể từ hôm nay, dịch vụ download và copy của CinemaNow sẽ cung cấp các bộ phim của Walt Disney, Metro-Goldwyn-Mayer, Sony Pictures, LionsGate Entertainment và Universal Pictures. Mức giá khởi điểm sẽ là 8,99 USD và nội dung DVD sẽ không chỉ có phim mà còn bao gồm menu, game, cuộc phỏng vấn độc quyền với đạo diễn ...

Thời gian download và ghi đĩa có thể là vài giờ tùy thuộc vào nội dung, kết nối băng thông và các yếu tố khác.

Tuy nhiên, người dùng sẽ chỉ có thể ghi được một bản DVD duy nhất. Đây là điều kiện để CinemaNow chống lại nạn sao chép bản quyền.

Dịch vụ của CinemaNow ra mắt chỉ một ngày sau khi Movielink tuyên bố đã mua được giấy phép công nghệ download và copy. Tuy nhiên, dịch vụ của Movielink sẽ phải mất ít nhất 6 tháng để có thể triển khai.

Thiên Ý

Tổng hợp Reuters, AP, VietNamNet
  • 179