Cò đeo túi

  •  
  • 489

Cò Marabou châu Phi ăn chủ yếu là xác thối có tên khoa họa là Leptoptilos crumeniferus. Tổ làm trên cây hoặc giữa các kẽ đá.

Hình dạng cò Marabou có những nét khá đặc biệt: đầu và cổ chỉ phất phơ một ít sợi lông có màu hồng nhạt. Bên thể phồng lên - trông giống như bị ai đeo vào cổ một cái túi lòng thòng. Mỏ to, trông nặng nề; cánh, lưng và đuôi có màu xám với những vệt xanh nổi bật hẳn lên; phần thân dưới màu trắng.

Là loại cò lớn nhất châu Phi: Chiều dài thân thể con trưởng thành khoảng 1,4m; sải cánh dài khoảng 3m; cân nặng khoảng 5kg; cao khoảng 1,5m.

Chúng có thể nương theo luồng khí nóng từ dưới bốc lên để bay rất xa, tìm ăn xác chết. Khi bay, chúng rúc đầu lại; thường thì khi những con thú lớn như báo, sư tử ăn xong con mồi và bỏ lại phần thừa. Loại cò ăn xác chết này bay đến để tranh ăn với linh cẩu và kền kền.

Đến cuối mùa mưa, cò Marabou mái đẻ từ hai đến ba trứng. Trứng được ấp khoảng 30 ngày thì nở. Cò non có thể bay đi được khoảng 116 ngày tuổi. Cò con rời tổ sống cuộc đời tự lập lúc được khoảng 130 ngày tuổi.

Loại cò này có mặt trên các vùng đất thấp, thảo nguyên, đầm lầy, và quanh các sông, hồ, kênh, lạch... ở châu Phi.

H.T sưu tầm
  • 489