Có nước trong đá Mặt trăng

  •   12
  • 813

Các nhà khoa học Mỹ đã phát hiện chứng cứ cho thấy có nước trong đá của Mặt trăng. Điều này đã thách thức học thuyết về sự hình thành vệ tinh của Trái đất vốn được giới khoa học chấp nhận hiện nay.

Người ta cho rằng Mặt trăng đã được tạo ra trong vụ va chạm khủng khiếp giữa Trái đất và một vật thể có kích thước cỡ hành tinh. Sự va chạm trên đã sinh ra một nhiệt lượng vô cùng lớn, khiến toàn bộ nước trên Mặt trăng bị bốc hơi hết.

Những mẩu đá titan từ mặt trăng. (Ảnh: NASA)

Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu mới cho thấy nước đã có trên bề mặt Mặt trăng trong các vụ phun núi lửa cách đây 3 tỉ năm. Nếu như vậy, nước có thể là một phần của Mặt trăng từ lúc đầu tiên.

Phát hiện này đã được công bố trên Tạp chí Nature sau khi đội ngũ khoa học gia thuộc Đại học Brown, Viện Khoa học Carnegie, Đại học dự bị phương Tây Case nghiên cứu những mẩu đá titan có bề ngoài giống các viên thủy tinh do tàu không gian Apollo mang về cách đây hơn 4 thập niên.

(Theo T.M - Thanh Niên Online)
  • 12
  • 813