Có thể truy cập Internet từ vũ trụ

  •   42
  • 2.427

Những phi hành gia trên Trạm Không gian quốc tế (ISS) bắt đầu truy cập Internet từ hôm qua.

AP cho biết, nhà du hành Timothy Creamer đã làm việc với các nhà khoa học dưới trái đất để đưa mạng Internet lên ISS kể từ khi anh bay tới đây vào tháng trước. Vào ngày 22/1, nỗ lực của Creamer được đền đáp. Anh đã đưa 5 bài lên mạng xã hội Twitter từ vũ trụ.

"Xin chào các thành viên của Twitter. Chúng tôi đang viết những chữ này từ Trạm không gian quốc tế. Đây là bài viết đầu tiên trên Twitter được gửi từ vũ trụ", Creamer viết.

Trạm không gian quốc tế vào ngày 25/11/2009. Ảnh: Reuters.

Giờ đây các phi hành gia trên ISS có thể sử dụng máy tính xách tay để kết nối với máy tính ở trung tâm điều khiển dưới trái đất. Trên thực tế kết nối Internet được thực hiện tại máy tính dưới mặt đất. Sau đó dữ liệu được đưa lên ISS nhờ hệ thống truyền dữ liệu tốc độ cao.

Theo AP, các phi hành gia sẽ phải tuân thủ các nội quy về việc truy cập mạng giống như mọi nhân viên chính phủ Mỹ. Chẳng hạn, họ sẽ không được phép để việc lướt web ảnh hưởng tới công việc. Trước đó các nhà du hành có thể gọi điện thoại qua Internet để liên lạc với gia đình và người thân.

Creamer đang ở trên ISS cùng một người Mỹ, một người Nhật Bản và hai người Nga.

Theo VnExpress
  • 42
  • 2.427