Con người sống theo nhịp mặt trăng

  •  
  • 629

Mặt trăng không chỉ là nguyên nhân tạo nên hiện tượng thủy triều mà còn gây nhiều tác động khác lên cuộc sống con người, theo kết quả nghiên cứu của một số nhà khoa học Anh, Mỹ và Ba Lan,

(Ảnh: danheller)Số liệu cho thấy trong dịp trăng tròn, số bệnh nhân cần đến tư vấn bác sĩ tăng so với thời gian khác. Trăng thượng tuần và trăng tròn cũng là thời điểm bệnh gout và bệnh hen tấn công vào cơ thể mạnh mẽ nhất. Dữ liệu từ 140.000 ca sinh nở tại New York (Mỹ) cho thấy, thời gian thụ thai cao điểm rơi vào tuần cuối cùng của chu kỳ mặt trăng. Các nhà khoa học cho rằng thời điểm sau trăng tròn có tác động thúc đẩy sự rụng trứng ở phụ nữ.

Số liệu về các vụ án mạng và xô xát nghiêm trọng tại Florida, Mỹ, cũng cho thấy, các vụ tấn công thường xảy ra trong thời kỳ trăng tròn. Ngoài ra, tỷ lệ các vụ phạm tội vào những ngày này cao hơn hẳn các ngày khác. Ngày trăng tròn cũng có ít các vụ tai nạn giao thông nhất, trong khi hai ngày trước đó lại có tỷ lệ tai nạn cao nhất.

Theo Thanh Niên, Vnexpress
  • 629