Con vẹt “phục vụ” ngành khoa học suốt 30 năm đã qua đời

  •  
  • 756

Alex, con vẹt có khả năng đếm đến 6, nhận dạng màu sắc, thậm chí bày tỏ sự bất mãn vì bị làm vật thí nghiệm, đã qua đời. Trong suốt 30 năm, nó đã giúp các nhà khoa học tìm hiểu rõ về não bộ của loài chim.

Nguyên nhân gây cái chết của Alex không được biết rõ. Theo bà Irene Pepperberg, nhà nghiên cứu thuộc Trường Đại học Brandeis (Mỹ), tuổi thọ trung bình của một con vẹt xám châu Phi là 50. Các nghiên cứu thực hiện ở Alex đã cho phép thực hiện một cuộc cách mạng hóa kiến thức về não bộ của loài chim.

Bà Pepperberg đã mua nó vào năm 1973. Alex đã học tiếng Anh đủ để nhận dạng 50 vật khác nhau, 5 màu và 5 hình dạng. Nó có thể đếm đến số 6 và bày tỏ những ý muốn, cũng như sự bất mãn đối với các thử nghiệm khoa học.


(Ảnh: sciam)

V.S

Theo AP, Đài TH Tp. Hồ Chí Minh
  • 756