Công bố chương trình "Máy tính thế hệ 8x"

  •  
  • 120

Sáng 12/4, công ty Intel VN phối hợp với thành đoàn TP Hồ Chí Minh công bố chương trình “Máy tính thế hệ 8X”, với mục đích chính là khuyến khích việc sử dụng máy tính trong học tập, trao đổi thông tin và giải trí trong giới trẻ.

Ông Thân Trọng Phúc, TGĐ Intel VN: "Thế hệ trẻ Việt Nam ngày nay đang khẳng định nhu cầu thiết thực đối với việc sử dụng máy vi tính, coi đó là một công cụ không thể thiếu trong học tập và trong cuộc sống hàng ngày...". (Ảnh: NĐQ)

Chương trình này có sự hợp tác của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), các công ty Microsoft, Acer, Levono và 22 công ty máy tính Việt Nam.

Có nhiều lựa chọn được đưa ra trong chương trình này. Các "8x" có thể mua máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay. Chương trình chủ yếu nhắm đến việc sử dụng các sản phẩm công nghệ cao, máy tính tốt, cấu hình xử lý mạnh: bộ xử lý cao cấp Pentium D với công nghệ Centrino Duo, các máy xách tay Acer, Lenovo tất cả các thương hiệu máy tính trong nước.

Bên cạnh mục đích chính là mua, bán máy tính, chương trình “Máy tính thế hệ 8X” sẽ tổ chức nhiều hoạt động phụ trợ như: cuộc thi lắp ráp máy tính (do Intel phối hợp với thành đoàn TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng tổ chức), diễn đàn trao đổi, các chương trình kết hợp khác như: tặng thẻ Internet trả trước, thẻ Vietcombank ATM Connect24, rút thăm trúng thưởng (các phần thưởng như: 3 chuyến tham quan Singapore và Malaysia, 10 máy nghe nhạc số iPod Nano, 30 bộ phận tản nhiệt cho CPU, 200 ổ đĩa USB… )

Chương trình “Máy tính thế hệ 8X” sẽ diễn ra chính thức tại 8 tỉnh thành trên cả nước là: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Huế, Nha Trang, Đồng Nai, Cần Thơ và Cà Mau. Chương trình sẽ kéo dài trong thời gian từ 15/4 đến hết tháng 6/2006.

Ngọc Huyền

Theo VietNamNet
  • 120