Công nghệ phục vụ báo chí APEC: Tiện nghi và hiện đại

  •  
  • 72

Trung tâm Báo chí quốc tế APEC 2006 (International Media Center – IMC) sẽ chính thức đi vào hoạt đồng từ ngày hôm nay (10/11) với khả năng đáp ứng tối đa các nhu cầu tác nghiệp của phóng viên trong vào ngoài nước.

Nằm trên tầng 3 của Trung tâm Hội nghị quốc gia, khu vực trung tâm IMC là một căn phòng lớn rộng khoảng 500m2, đủ chỗ cho 300 phóng viên làm việc cùng lúc. Đó là một trung tâm báo chí hiện đại chắc hẳn sẽ không chỉ được sử dụng trong thời gian Hội nghị APEC, mà còn sẵn sàng để Việt Nam đăng cai các hội nghị quốc tế lớn sau này.

Trung tâm Báo chí quốc tế APEC 2006 (Nguồn: VnMedia)

Các phóng viên có thể đưa tin nhanh nhất với sự trợ giúp của công nghệ. Tại đây có 195 máy tính để bàn cấu hình cực mạnh, hàng chục cổng chờ dành cho máy tính xách tay. Hai hệ thống tổng đài cùng khoảng 400 đường điện thoại, fax đã được lắp đặt tại IMC và khu vực dành cho các đoàn của các quốc gia tại Trung tâm Hội nghị quốc gia; 1000 nút mạng máy tính đã được thiết kế xong để phục vụ việc kết nối và truy cập Internet suốt ngày đêm. Hai đường truyền Internet tốc độ cao, trong đó có 1 đường dự phòng để đảm bảo an toàn tuyệt đối và tốc độ truy nhập nhanh; hệ thống truy nhập Internet không dây (WiFi) cũng đã sẵn sàng.

Theo anh Nguyễn Ngọc Tuấn – nhân viên tổ thiết bị Tiểu ban Vật chất hậu cần - để đảm bảo an ninh cho hệ thống mạng tại IMC, tiểu ban đã thành lập nhóm an ninh, an toàn mạng, ngăn chặn kịp thời sự lây lan của virus, cài đặt các phần mềm, tưởng lửa phòng chống xâm nhập trái phép. Ngay cả với latpop riêng của các phóng viên, ban tổ chức dự kiến sẽ cho cài đặt phần mềm chống virus và dán tem xác nhận an toàn trước khi cho họ kết nối mạng.

IMC bố trí 2 màn hình lớn 300-inch và 1 màn hình LCD 51-inch để truyền hình trực tiếp các phiên họp của APEC. Ngoài khu vực trung tâm này, IMC còn có phòng họp báo với sức chứa 300 phóng viên để phục vụ các đoàn và 51 phòng nhỏ trang bị máy thu hình, đường kết nối Internet, đường điện thoại gọi trực tiếp ra nước ngoài, đầu cáp thu tín hiệu hình… dành cho các hãng tin trong và ngoài nước thuê.

Ông Vũ Văn Đài - kỹ thuật viên Đài Tiếng nói VN, phục trách phần âm thanh của IMC cho biết, bộ chia cấp tín hiệu âm thanh dành cho phóng viên trong và ngoài nước bằng 2 thứ tiếng Anh, Việt đã được lắp đặt và thử nghiệm hoàn chỉnh. Các phóng viên có thể lấy 100 đầu tín hiệu cùng một lúc để ghi âm thanh chuẩn.

Theo Lao Động
  • 72