Công viên bảo tồn Ấn Độ mất nhiều cọp quý

  •  
  • 392

Tám chú cọp Bengal quý hiếm đã biến mất khỏi công viên bảo tồn quốc gia Ranthambore ở miền tây Ấn Độ, làm tăng thêm các lo ngại về sự sụt giảm dân số loài động vật này.

Cọp Bengal (Ảnh: Solarnavigator.net, TTO)

Ấn Độ có luật bảo vệ động vật hoang dã và đã đưa ra nhiều biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với những kẻ vi phạm. Tuy nhiên, do việc thi hành luật lỏng lẻo, cộng thêm da cọp đem lại nguồn lợi nhuận cao… nên nạn săn bắt trộm và buôn bán cọp khá “thịnh” ở nước này.

“Ban quản lý công viên cần tuần tra và theo dõi chặt chẽ hơn nếu muốn cứu loài cọp này”, Fateh Singh Rathore, một cựu nhân viên bảo tồn nói.

Năm 2001, Tổ chức địa lý Mỹ ước tính chỉ còn khoảng 5.000-7.000 con cọp Bengal sống trong thế giới hoang dã, một nửa trong số này ở Ấn Độ. Tuy nhiên, các nhà bảo tồn tin rằng con số này trên thực tế chỉ còn khoảng 2.000, thậm chí chỉ còn vài trăm con. 

Đây không phải là lần đầu tiên Công viên quốc gia Ranthambore bị mất nhiều cọp quý. Vào đầu năm 2005, công viên này cũng báo cáo bị mất 18 con cọp Bengal.

T.VY

Theo AP, Tuổi trẻ
  • 392