Máy tự động định vị trẻ em

  •  
  • 142

Trung tuần tháng sáu, Công ty công nghệ truyền thông Pháp Car Telematic tung ra thị trường dụng cụ cho phép các bậc cha mẹ bất kỳ lúc nào cũng có thể biết con cái mình đang ở đâu Kiditel  (Kid: có nghĩa là trẻ con, itel mang ý niệm information và telecommunication - thông tin và viễn thông).

Máy Kiditel (Ảnh: TTO)

Kiditel lớn khoảng gần bằng một bao thuốc lá, có một màn hình nhỏ và năm nút bấm, trong đó có một nút lớn đặc biệt với chữ SOS: gặp nguy cấp, đứa trẻ chỉ cần bấm nút SOS là một bản tin SMS sẽ tự động gửi đến máy điện thoại di động của bố mẹ. Lập tức bố mẹ có thể gọi lại cho đứa con, lại còn “định vị” được con mình đang ở đâu nhờ vào tín hiệu GPS (hệ thống định vị toàn cầu) được Kiditel phát ra liên tục. Kiditel chỉ có thể nhận được các cú điện thoại chứ không thể gọi đi, do đó các bậc cha mẹ không phải lo các cô chiêu cậu ấm lạm dụng dịch vụ Kiditel để chuyện trò với bạn.

Giá cước dịch vụ cho Kiditel là 30 euro/tháng. Theo Car Telematic, công ty đang tràn ngập yêu cầu xin được cấp dịch vụ.

Nhưng ngược lại, việc xuất hiện Kiditel cũng dấy lên một cuộc tranh luận sôi nổi ở Pháp. Trong khi các bậc cha mẹ đánh giá đây là một công cụ cực kỳ hữu ích và làm gia tăng khả năng bảo vệ con cái, thì các chuyên gia về tâm lý học cho rằng đây là một “phương cách cực kỳ ngu xuẩn” vì nó sẽ làm trẻ con không thể nào trưởng thành.

Các hội đoàn bảo vệ người tiêu dùng thì cho rằng với máy Kiditel trong túi, trẻ con lại càng bị nhiễm thêm từ xạ do các tín hiệu GPS phát liên tục từ máy.

THANH GƯƠNG

Theo La Repubblica, cartelematics.fr
  • 142