Máy phát điện hạt nhân mini

  •  
  • 1.785

Các nhà khoa học ở Phòng thí nghiệm quốc gia Los Alamos (Mỹ) cho biết máy phát điện hạt nhân nhỏ hơn nhà kho có khả năng cung cấp điện cho 20.000 hộ gia đình sẽ có mặt trên thị trường trong vòng 5 năm nữa. 

Một nhà máy điện hạt nhân cỡ thường ở Suffolk (Anh). Ảnh: Guardian

Loại máy phát điện này có đường kính chỉ vài mét, không chứa vật liệu dùng để phát triển vũ khí hạt nhân, không có các bộ phận để di chuyển và không thể bị đánh cắp bởi chúng sẽ được đóng thùng và chôn dưới lòng đất. Chính phủ Mỹ đã cấp phép cho công nghệ của Hyperion và công ty này dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất đại trà vào năm 2013.

John Deal, Giám đốc điều hành Hyperion tiết lộ mỗi máy phát điện hạt nhân sẽ có giá khoảng 25 triệu USD (423 tỉ đồng), được tiếp nhiên liệu 7-10 năm/lần với hạn sử dụng 50 năm. Với một cộng đồng dân cư có 10.000 gia đình thì mỗi hộ sẽ bỏ ra 2.500 USD (42,3 triệu đồng) để dùng điện hạt nhân. Hiện công ty đã nhận được hơn 100 đơn đặt hàng từ các tập đoàn công nghiệp và đối tượng khách hàng mà họ nhắm đến, tiếp theo là các nước đang phát triển và khu dân cư biệt lập. Ngoài ra, Hyperion có kế hoạch xây dựng thêm 3 nhà máy để chế tạo 4.000 máy phát điện hạt nhân giai đoạn 2013-2023.

Theo Báo Cần Thơ (Guardian)
  • 1.785