Cô giáo người máy đứng lớp tại Nhật

  •  
  • 1.447

Robot có khả năng dạy học do các nhà khoa học Nhật Bản chế tạo đã tiến hành bài giảng đầu tiên tại một trường học ở thủ đô Tokyo. 

Học sinh tại trường tiểu học Kudan sờ "cô giáo" Saya sau giờ học. Ảnh: Reuters.



Saya, robot có hình dạng giống một phụ nữ, đã dạy bộ môn khoa học và kỹ thuật trong lớp gồm 10 học sinh tại trường tiểu học Kudan Tokyo.

Với mái tóc màu nâu gọn gàng, cặp môi hồng, chiếc áo sơ mi và váy, Saya có ngoại hình rất giống một phụ nữ có vóc dáng trung bình ở Nhật Bản. Đây là sản phẩm của Đại học Khoa học Tokyo. Nhờ hàng loạt cử động được lập trình sẵn (như chớp mắt, cười, gật đầu), khuôn mặt của Saya có thể thực hiện 6 cảm xúc cơ bản như ngạc nhiên, sợ hãi, giận dữ, chán ghét, hạnh phúc và buồn.

Giáo sư Hiroshi Kobayashi, người đứng đầu nhóm thiết kế, khẳng định nhiệm vụ chính của “cô giáo” Saya là truyền cảm hứng tìm hiểu khoa học và công nghệ tới trẻ em. Ông cũng cho rằng robot sẽ có ích đối với những trường thiếu giáo viên.

“Học sinh tại nhiều trường ở nông thôn không có điều kiện tiếp xúc với công nghệ mới. Thậm chí ngay cả một số trường nhỏ ở thành phố cũng không có đủ giáo viên giảng dạy về khoa học và kỹ thuật. Vì thế chúng tôi hy vọng những robot như Saya sẽ giúp các trường giải quyết tình trạng này. Nó có thể được điều khiển từ xa trong quá trình lên lớp”
, Kobayashi nói.

Cách đây 5 năm Saya đã đảm nhiệm công việc tiếp tân tại nhiều công ty tại Nhật Bản. Mãi tới đầu năm nay nó mới được lập trình lại để trở thành giáo viên.

Theo VnExpress (Telegraph)
  • 1.447