Đột phá trong chụp ảnh quá trình thai nhi ra đời

  •   22
  • 1.493

Các nhà khoa học thuộc một bệnh viện ở Berlin (Đức) đã thực hiện bước đột phá trong y học bằng cách sử dụng thiết bị chụp cộng hưởng từ hạt nhân để chụp hình ảnh quá trình sinh đẻ của một phụ nữ Đức.


Ảnh mang tính minh họa. (Nguồn internet)

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử giới khoa học chụp ảnh cộng hưởng từ hạt nhân quá trình thai nhi ra đời.

Chuyên gia phụ khoa Ernst Bender cho biết, ca đẻ của phụ nữ Đức đã diễn ra hết sức thuận lợi. Thiết bị chụp cộng hưởng từ hạt nhân đã ghi lại toàn bộ quá trình và hoạt động trong tử cung.

Thông qua hình ảnh chụp được, các nhà khoa học có thể tìm hiểu được tất cả chi tiết mà trước kia chỉ dựa vào thiết bị đầu dò. Những hình ảnh thu được rất kỳ diệu và một lần nữa chứng minh rằng sinh đẻ là một kỳ tích.

Thành công này giúp các nhà khoa học từng bước tìm hiểu quá trình sinh đẻ, qua đó phục vụ trong việc cứu chữa sự sống trong tương lai.

Theo Vietnam+
  • 22
  • 1.493