Súng bộ binh mới: 240.000 viên đạn/phút

  •   34
  • 11.534

Nếu như súng MK19 của Mỹ bắn nhanh 60 viên đạn/phút thì loại súng mới do Australia chế tạo có tốc độ bắn gấp 4.000 lần (240.000 viên đạn/phút).

Trong tháng 2-2006, quân đội Mỹ sẽ thử nghiệm loại súng bộ binh mới do Công ty Metal Storm của Australia chế tạo có tốc độ bắn nhanh tới 240.000 viên đạn/phút.

Loại súng này có nhiều chủng loại từ súng ngắn cỡ nòng 9 mm đến súng máy và súng phóng lựu.


Loại súng bộ binh mới do Australia chế tạo có khả năng bắn tới 240.000 viên đạn/phút
(Ảnh: website Metal Storm/VNN)

Các quan chức quân sự quốc tế nói rằng loại súng bộ binh mới này có thể mở ra cuộc cách mạng về vũ khí bộ binh.

Trong khi súng MK19 là vũ khí bộ binh có tốc độ bắn nhanh nhất của Mỹ hiện nay có tốc độ bắn 60 viên đạn/phút, loại súng mới này có tốc độ bắn nhanh gấp 4.000 lần.

Các kỹ sư của Công ty Metal Storm cho rằng, hỏa lực của loại súng mới này có khả năng làm thành bức tường đạn đánh chặn các hỏa lực của đối phương bắn tới trong vòng 50 m

Theo TTXVN/VietNamNet
  • 34
  • 11.534