Máy rửa bát dùng năng lượng mặt trời

  •  
  • 1.667

Không tốn tiền điện là đặc điểm nổi trội của máy rửa bát sử dụng năng lượng mặt trời do ông Trần Đình Huân, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum sáng chế, ứng dụng thành công.

Ông Trần Đình Huân bên chiếc máy rửa bát
Ông Trần Đình Huân bên chiếc máy rửa bát

Ý tưởng sản xuất máy rửa bát bằng năng lượng mặt trời đã được ông Huân ấp ủ từ 2 năm nay với mong muốn tạo ra một thiết bị hữu ích, chi phí rẻ, đặc biệt là không tốn kém cho chi phí năng lượng. Đến nay, ông đã sản xuất được hai cái để dùng cho gia đình và người thân. Sau 1 năm sử dụng, hiện cả hai máy vẫn sử dụng tốt và tỏ ra không thua kém máy rửa bát nhập ngoại.

Ông Huân cho biết, máy có kích thước (60x60x75)cm, công suất mỗi lần rửa được 16 chiếc bát, 4 chiếc tô, 8 đĩa và các dụng cụ nấu ăn khác. Chiếc máy này có công suất tương đương máy rửa bát 12 người ăn của nước ngoài.

Với nguyên lý sử dụng sức mạnh nước như tuốc-bin trong động cơ, dụng cụ được xếp vào máy đúng vị trí thiết kế, sẽ được tia nước với áp lực cao phun đúng vào vị trí bát, đĩa, tô để trong giá quay. Sức mạnh của tia nước cùng với nước nóng sẽ làm sạch thức ăn, dầu mỡ đồng thời thanh trùng đĩa, bát luôn.

Hiện nay, ông Huân đã thiết kế được hai dòng máy để khách hàng có thể lựa chọn tùy theo điều kiện của mình. Loại máy thứ nhất ký hiệu RB- VN- 1 không sử dụng điện, dành cho những khách hàng có bình nước nóng năng lượng mặt trời đặt ở độ cao tối thiểu 10 m so với máy rửa bát. Loại máy thứ hai có ký hiệu RB- VN- 2 phải sử dụng bơm tăng áp. Loại này dùng cho những khách hàng có bình nước nóng mặt trời đặt ở độ cao dưới 10m so với máy rửa bát.

Ông Huân cho biết, hiện tại giá bán khoảng 5- 6 triệu đồng/chiếc nhưng nếu được sản xuất đại trà, giá máy sẽ giảm đi rất nhiều. Mong muốn của ông là hợp tác với một doanh nghiệp để sản xuất máy rửa bát năng lượng mặt trời theo quy mô công nghiệp.

Theo Đất Việt
  • 1.667