Biến ánh sáng thành vật chất

  •  
  • 3.717

Các nhà khoa học lần đầu tiên đã tìm được một kỹ thuật mang tính đột phá, có thể biến ánh sáng thành vật chất, một mục tiêu vốn được cho là bất khả thi kể từ khi ý tưởng này xuất hiện cách nay 80 năm.

Biến ánh sáng thành vật chất
Ánh sáng sẽ sớm được biến thành vật chất - (Ảnh: Reuters)

Ba nhà vật lý của Phòng thí nghiệm Vật lý Blackett thuộc Đại học Hoàng đế London (Anh) đã tìm được cách khá đơn giản để chứng minh giả thuyết của các nhà khoa học Breit và Wheeler từ năm 1934.

Lúc đó, Breit và Wheeler cho rằng có thể biến ánh sáng thành vật chất bằng cách va đập hai phân tử photon lại với nhau, tạo thành một electron và positron.

Kết quả tính toán cho thấy có thể thực hiện được trên lý thuyết, nhưng hai nhà vật lý trên từng cho rằng sẽ không bao giờ xảy ra trên thực tế.

Tuy nhiên, nghiên cứu mới, được đăng trên Nature Photonics, cho thấy giả thuyết của Breit và Wheeler sẽ thực hiện được vào năm 2015, nhờ vào sự xuất hiện của máy gia tốc hạt.

Cuộc thí nghiệm này sẽ tái tạo quá trình vô cùng quan trọng trong 100 giây đầu của vũ trụ, cũng như trong các vụ nổ tia gamma.

Theo Thanh Niên
  • 3.717