Máy tính 12 USD được làm từ 'đồ cổ'

  •  
  • 1.493

Một nhóm sinh viên của Học viện Masachussetts MIT (Mỹ) đang thiết kế chiếc máy tính dành cho người dân các nước nghèo, dựa trên nền tảng của Apple II, một số thiết bị như tay cầm của máy chơi game Nintendo...

Các nhà thiết kế trong nhóm cho rằng máy tính phải là công cụ làm gia tăng cơ hội kiếm tiền cho người dân những nước nghèo và do đó, không nên quá đắt đỏ. "Nếu họ biết gõ phím, họ sẽ thấy sự khác biệt khi kiếm được 1 USD mỗi giờ chứ không phải là 1 USD mỗi ngày", Derek Lomas nói.

Các sinh viên của Học viện MIT với dự án laptop giá rẻ. Ảnh: Boston Herald.


Trên thực tế đã có chiếc máy tính 12 USD tồn tại ở Ấn Độ để mọi người gắn vào TV chơi game và làm các chương trình đơn giản, dựa trên máy game do Nintendo sản xuất. Nhưng các sinh viên này đã cải tiến thiết bị của thập kỷ 80 khi đến đây thực tập. Họ phát triển chiếc máy từ máy tính Apple II để có thể chạy các ứng dụng và lướt web.

Nhóm sinh viên đang viết chương trình cho máy tính và truy cập Internet thông qua điện thoại di động. Họ đang muốn thêm chip nhớ vào hệ thống để người dùng có thể viết và lưu trữ các chương trình.

"Hồi còn nhỏ, chúng tôi đều có Apple II để gõ phím và chơi game", Lomas cho biết. "Nếu các lập trình viên tích cực đóng góp sản phẩm của họ cho hệ thống này thì chẳng mấy chốc, trẻ em nghèo sẽ có thể lớn lên với những mơ ước lớn".

Theo Việt Toàn - VnExpress (Boston Herald)
  • 1.493