Phim sex "chèo lái" cuộc chiến định dạng DVD

  •   3,33
  • 9.645

Nhiều "quả bom sex" cho biết họ thực sự bị kích động bởi cuộc cách mạng hình ảnh phân giải cao, trong khi một số khác lại e sợ chúng sắc sảo đến mức "tố cáo" hết nốt mụn trên mặt họ.

Cơn sốt định dạng cao nóng tới mức đã lan từ CES 2007, Triển lãm điện tử gia dụng lớn nhất trong năm sang AEE, Triển lãm nội dung người lớn 2007.

Trước thông tin cuộc chiến định dạng sẽ giúp kéo thấp giá thành TV và đầu đĩa phân giải cao, cũng như hãng phim Warner Bros đang nỗ lực thuyết phục người xem chuyển sang định dạng mới, ngành công nghiệp khiêu dâm tỏ ra rất hân hoan.

Tại triển lãm CES 2007, Warner Bros đã ra mắt một đầu đĩa DVD tương thích với cả hai định dạng Blu-ray lẫn HD DVD. LG cũng tung ra một sản phẩm tương tự và được nhiều nhà phân tích bình chọn là "Hoa đán" của CES năm nay.

Ngôi sao Veronia Rayne của dòng phim "xxx" đang trình diễn trước cánh phóng viên tại gian hàng của PinkVisual trong khuôn khổ triển lãm AEE 2007. Nguồn: AFP.

"Đây là một thông tin tuyệt vời", nhà sản xuất phim sex Michael Piehl cho biết. "Trước đây, tôi cũng từng quay thử một phim bằng định dạng HD nhưng thất bại thảm hại vì chẳng ai có đầu đĩa cả. Giờ thì tôi chắc chắn sẽ thử lại".

Tiềm năng của phân giải cao trong ngành công nghiệp "XXX" lớn đến mức ngay cả Apple Inc cũng phải cử đại diện đến dự AEE 2007 lần đầu tiên trong lịch sử.

Doug Cunningham được Apple phái tới AEE với trọng trách trình diễn phần cứng camera số và phần mềm biên tập ảnh thế hệ mới. "Cuộc cách mạng DVD, nhờ có ngành công nghiệp xxx, đã vươn mình trở thành một gã khổng lồ. Giờ đây, đến lượt phân giải cao mở ra một chân trời mới", Cunningham cho biết.

"Gần như là truyền thống, ngành công nghiệp khiêu dâm luôn ứng dụng công nghệ mới rất nhanh. Tuy nhiên, lần này, giá thành cao khiến họ hơi chần chừ". Cụ thể, giá của một máy quay phim phân giải cao (HD) có thể lên đến 60.000USD.

Chỉ khi nào mức giá này được kéo tụt xuống còn 4.000-15.000USD, HD mới có thể trở nên phổ cập. "Những dòng TV mới tại CES đã là "khung tranh" rất tuyệt. Chúng ta chỉ cần lồng hình vào đó nữa là xong", Michael Piehl thổ lộ.

Muốn vậy, trước hết các nhà làm phim sex cần làm quen với loại máy quay HD cái đã. Chúng có thể "lột trần" và tố cáo tất cả những khiếm khuyết trên mặt và hình thể diễn viên, từ vết mụn, lớp phấn dày cộp cho đến vết xước trên đồ đạc.

Nhà làm phim Victor Tsai thì tin rằng các bộ phim "xxx" bằng định dạng HD sẽ nở rộ trong năm tới, khi mà giá thành hạ và sự quan tâm của người tiêu dùng dành cho chúng cũng tăng lên.

Về phần mình, các ngôi sao "bốc lửa" của những bộ phim nóng bỏng cho biết dù có chuyển sang HD hay không, họ vẫn gắn bó với nghiệp diễn như thường. "Tôi chẳng bận tâm. Khiếm khuyết và không hoàn hảo cũng khêu gợi lắm chứ. Có anh chàng nào thích những cô búp bê Barbie đâu cơ chứ", nữ diễn viên Carly Parker nhún vai.

Teva Wray và Micah Moore, hai nữ diễn viên 19 tuổi, cũng chia sẻ thái độ này. "Mọi việc chỉ trở nên tồi tệ khi người bạn toàn sẹo mà thôi. Có lẽ nhiều năm nữa, khi tôi đã già, da dẻ nhăn nheo thì tôi cũng bận tâm đấy. Nhưng giờ thì chẳng vấn đề gì", Moore thủng thẳng.

Trọng Cầm

Theo AFP, VietNamNet
  • 3,33
  • 9.645