Tấn công qua mạng IM và P2P tăng 700%

  •  
  • 51

Số lượng các vụ tấn công qua hệ thống mạng tin nhắn tức thời (IM) và mạng chia sẻ tệp tin ngang hàng (P2P) đã tăng một cách đáng kể trong khoảng thời gian cuối năm 2005.

Đây là kết luận của một hãng bảo mật đã đưa ra trong ngày 10/04.

Song song với việc gia tăng mạnh mẽ trong về số lượng là “chất lượng” các vụ tấn công cũng ngày càng phức tạp hơn. Các phương thức tấn công ngày càng nguy hiểm hơn phức tạp hơn và khó dự đoán hơn.

Con số thống kê của FaceTime Communications cho thấy số lượng các vụ tấn công bằng phần mềm nguy hiểm thông qua các hệ thống mạng IM và mạng chia sẻ ngang hàng P2P trong quí I năm 2006 đã tăng hơn 700% so với quí IV năm 2005.

Mặc dù số lượng các mối đe doạ tấn công nhắm mục tiêu tấn công thông qua các hệ thống mạng IM công cộng như Yahoo, MSN và AOL khá ổn định so với ba tháng cuối năm 2005, nhưng mức độ phức tạp của các vụ tấn công này lại tăng lên một cách đáng kể.

Cùng với đó là số lượng các vụ tấn công cùng một lúc được khởi động trên nhiều hệ thống mạng khác nhau cũng đã đạt tới một con số cao hơn bất cứ một thời điểm nào trước đây. FaceTime gọi đây là “sự phát tán đa kênh” – đó là những cuộc tấn công cùng lúc lên các hệ thống IM và P2P – đã tăng gấp 23 lần so với mức bình thường trong năm qua.

Số lượng các mối đe doạ tấn công đa mạng P2P và các kênh IM là minh chứng cho thấy nhu cầu cần phải có một định hướng rõ ràng hơn trong việc quản lý các mối đe doạ này,” Tyler Wells, giám đốc nghiên cứu của FaceTime, cho biết.

Các vụ tấn công vào các mạng IM trong giai đoạn đầu năm 2006 không bằng với cùng kì năm 2005 - chỉ chiếm có 5% trong tổng số các vụ tấn công trong khi đó con số của năm 2005 là tới 16%. AOL là mạng tin nhắn tức thời bị tấn công nhiều nhất.

Hoàng Dũng
Theo Techweb, VnMedia
  • 51