Google, Microsoft thượng đài quyết đấu

  •  
  • 61

Sau tất cả những màn khẩu chiến, cuộc cạnh tranh giữa Microsoft và Google cuối cùng cũng bước vào hồi Trực diện. 

Nguồn: SecurityLab

Hôm thứ hai vừa qua, hai trang tìm kiếm của Amazon là Alexa và A9 đã bắt đầu bỏ rơi Google, chuyển sang xài công cụ tìm kiếm Windows Live mới của Microsoft, ngay sau khi hợp đồng với Google hết hạn.

Theo một số tờ báo khác, hôm thứ bảy tuần trước, Google đã thẳng tiến đến Bộ Tư pháp Mỹ, đệ đơn phàn nàn về chuyện Microsoft đã ngầm đặt MSN làm công cụ tìm kiếm mặc định bên trong trình duyệt IE 7 sắp phát hành.

Mặc dù Thung lũng Silicon đánh giá Google là một gã khổng lồ, song nếu đem so doanh thu 6,14 tỷ USD của hãng với doanh thu 39.79 tỷ USD của Microsoft thì Google vẫn cứ là một "chú lùn" như thường.

Quyết tử

Tuy nhiên, không vì thế mà Microsoft có thể kê cao gối mà ngủ. Google đang tăng trưởng với tốc độ bùng nổ, còn Microsoft thì không. Trong khi kết quả tài chính quý I của Google nhận được những tràng pháo tay giòn giã của phố Wall, thì Microsoft lại phải nhận tiếng huýt sáo la ó.

Thêm nữa, với việc các ứng dụng trên nền Web được sử dụng ngày càng nhiều, Microsoft hoàn toàn có lý do để lo rằng: Khách hàng sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào Google như là xuất phát điểm vào thế giới Internet.

Những ứng dụng miễn phí của Google như Gmail và Calendar đang trở nên ngày một thông dụng. Tháng trước, Google thậm chí còn mua Writely, một phần mềm xử lý văn bản nền Web miễn phí, tương thích với Microsoft Word.

Ngược hẳn với Microsoft, Google có thể cung cấp phần mềm hoàn toàn miễn phí do đã có doanh thu khổng lồ từ quảng cáo trực tuyến chống lưng. Trong năm qua, doanh thu quảng cáo Internet đã tăng trưởng tới 30% và Google chính là kẻ thống trị trong lĩnh vực này.

Để đối phó với Google, Microsoft đã giới thiệu MSN adCenter. Trong một bản ghi nhớ vốn phát tán trong nội bộ hãng, Giám đốc điều hành Steve Ballmer đã nhấn mạnh tầm quan trọng của adCenter trong cuộc chiến cạnh tranh với Google.

"Phát triển hơn nữa adCenter chính là chìa khóa. Mục tiêu của chúng ta là tạo ra mạng quảng cáo lớn nhất trong thế giới Web. Đây sẽ là công cụ để chúng ta kiếm tiền từ các dịch vụ của mình và cạnh tranh lại Google".

Sàn đấu Amazon

Trong bối cảnh cuộc chiến nóng lên như thế này, việc Amazon bỏ rơi Google để chọn Windows Live được coi như một quả bom.

Trước quyết định của Amazon chọn Windows Live làm công cụ tìm kiếm duy nhất cho site A9.com, Microsoft có quyền tuyên bố một chiến thắng quan trọng ngay trên tay kình địch.

Kể từ hôm thứ hai vừa qua, một ngày sau khi hợp đồng Amazon với Google chấm dứt, người dùng A9 đã bắt đầu tìm kiếm bằng công nghệ của Microsoft, dù họ có biết hay không. Giao diện A9 cho phép người dùng thu hẹp phạm vi tìm kiếm bằng cách lựa chọn những dạng nội dung xác định, chẳng hạn như sách, blog, trang vàng hoặc phim.

Theo nhà phân tích Mukul Krishna, bản hợp đồng này là một cú ăn đậm với Microsoft, nhưng lại chẳng khiến Google tổn thất là bao nhiêu.

Theo Krishna thì sở dĩ Amazon chọn Windows Live là vì thái độ sẵn sàng hợp tác và ký kết hợp đồng từ phía Microsoft.

"Microsoft vốn có tiếng là sáng tạo trong chuyện thương thảo các bản hợp đồng quan trọng, giúp họ ghi được dấu ấn sâm đậm trên thị trường", Krishna nói, không quên nhấn mạnh rằng công nghệ của hai công cụ tìm kiếm Google - Windows Live hoàn toàn "xêm xêm nhau".

"Chẳng có gì ngạc nhiên khi Microsoft hạ các đối thủ khác bằng một thỏa thuận cực hời và hấp dẫn. Họ có thể chịu lãi ít đi, chỉ để giành được một mối làm ăn quan trọng và xâm nhập sâu hơn vào thị trường mới".

Thiên Ý

Theo NewsFactor, InternetNews, VietNamNet
  • 61