YouTube phất lên nhờ clip ... "điên"

  •  
  • 224

Chỉ cần vài phút để biết được lý do vì sao YouTube.com phi thẳng lên địa vị "siêu sao của làng Web" - những videp clip ghi lại màn khiêu vũ "chảy ra nước mắt", ông già 79 tuổi nhớ lại cảnh vợ mắng, một trận chiến xe buýt ở Hồng Kông và nhất là một con sâu bướm bò ... lê lết trên sàn nhà.

Chỉ mất chưa đầy một năm rưỡi, YouTube đã đi từ một cái tên vô danh trở thành Website cung cấp video clip "cây nhà lá vườn" lớn nhất thế giới. Mỗi một ngày, trang web này post lên hơn 100 triệu clip các loại. Không nghi ngờ gì nữa, YouTube chính là tâm điểm của nền văn hóa online vào thời điểm hiện nay.

YouTube nổi tiếng đến mức ngay các phương tiện truyền thông truyền thống cũng phải chào đón nó. NBC Television đã ký thỏa thuận hợp tác cùng YouTube, sau khi phát hiện thấy clip chương trình hài "Saturday Night Live" post trên YouTube đạt tỷ suất truy cập còn cao hơn cả ... kênh gốc.

Hấp dẫn khó cưỡng

Nguồn: AFP
"YouTube đang ở vào vị thế giống như MySpace. Nó là ông vua của lĩnh vực video trực tuyến", nhà phân tích Phil Leigh của Inside Digital Media nhận định. Với 60% thị phần trong tay, YouTube đường hoàng qua mặt tất cả các đại gia như Yahoo, MSN, Google và AOL.

Khai trương từ tháng 2/2005 bởi một số chiến binh dày dạn kinh nghiệm trận mạc tại thung lũng Silicon, lượng khách truy cập vào YouTube đã tăng gấp 4 lần chỉ trong vòng 5 tháng đầu năm 2006.

Đến giữa tháng 7 vừa qua, họ đã đạt đến cột mốc 100 triệu lượt xem video mỗi ngày, nhờ vào sự góp mặt của những video clip cực kỳ hài hước, ngộ nghĩnh, thậm chí là điên rồ.

Lấy thí dụ, một đoạn băng kéo dài gần chục phút ghi lại màn cãi nhau "như bắn súng" bằng tiếng Hoa với nhan đề "Bác tài xe buýt Hồng Kông" hay màn nhảy múa say sưa kéo dài 6 phút của vũ công bất đắc dĩ Jud Laipply ... đã đứng đầu "bảng xếp hạng" clip trên YouTube với tỷ lệ hits cao chót vót.

Cũng nhờ màn trình diễn thành công bất ngờ này mà Laipply vụt trở thành nhân vật nổi tiếng. Clip của anh thu hút hơn 31 triệu lượt người xem, trở thành clip "ăn khách nhất" trong lịch sử YouTube, đạp trên đầu hàng chục ngàn clip khác.

Một clip khác cũng cực kỳ đắt khách là đoạn clip chiếu lại màn húc đầu nổi tiếng của cầu thủ Zinedine Zidane. Từ clip này, hàng loạt clip khác đã ăn theo, biến tấu đủ kiểu và khiến người xem cười chảy cả nước mắt.

Thay đổi định kiến

Chào đón tất cả mọi người post clip, tiêu chí hoạt động của YouTube vô cùng đơn giản. "Thành công đến từ óc hài hước và tính sáng tạo của tất cả những ai tham gia", Leigh nói.

Chỉ cần mở một tài khoản miễn phí, bất cứ ai cũng có thể dễ dàng post một clip "tự chế" lên YouTube trong chưa đầy 10 phút. Người xem có thể tìm kiếm đoạn băng theo chủ đề hoặc phong cách. Họ cũng có thể chấm điểm cho clip đó.

"Bạn cung cấp nội dung phong phú thì thu hút được nhiều người xem. Có nhiều người xem thì lại thu hút càng nhiều người post nội dung lên. Đó là một vòng xoay khép kín", chuyên gia Scott Kessler của Standard and Poor cho biết.

Sức mạnh khó cưỡng của YouTube đã được minh chứng bằng bản hợp đồng với NBC: Ban đầu, kênh truyền hình này một mực khăng khăng đòi YouTube phải gỡ bỏ tất cả các clip "Saturday Night Live" ra khỏi website của mình với lý do "không có quyền trình chiếu" chúng. Nhưng giờ thì NBC phát hiện ra, chính YouTube đã giúp chương trình của họ trở nên nổi tiếng gấp bội.

Vì thế, NBC quyết định giới thiệu thêm một loạt chương trình ăn khách trên YouTube, đổi lại link dẫn tới YouTube sẽ xuất hiện trên website của NBC.

Ông vua mới của truyền thông?


Điều đáng ghi nhận ở YouTube là website này không chỉ tập hợp những video clip ngờ ngệch, ngô nghê, giải trí đơn thuần. Nhiều người đã tìm đến đây để chia sẻ óc sáng tạo, khả năng báo chí và thậm chí các chính trị gia còn tìm cách tự quảng bá cho mình bằng YouTube nữa.

Lấy thí dụ, chính trị gia của đảng Dân chủ Nancy Pelosi đã post tới 116 clip để phát ngôn chính kiến của mình cũng như các đảng viên Dân chủ khác.

Phố Wall cũng coi YouTune như một nền tảng truyền thông của thế hệ mới giống như MySpace - mạng xã hội ảo lớn nhất thế giới hiện nay - và Skype - nhà cung cấp dịch vụ điện thoại Internet miễn phí số 1 toàn cầu.

"YouTube gợi tôi nhớ đến Skype. Cả hai đều dẫn đầu tuyệt đối trong lĩnh vực của mình, đều là thương hiệu rất nổi tiếng, đều được hưởng lợi từ mạng Internet. Họ đều được ưa chuộng vì tính đơn giản của công nghệ mình cung cấp và thu hút được rất nhiều người dùng tích cực, trung thành...."

"Hãy nhìn xem Skype đã kiếm được bao nhiêu tiền từ mô hình kinh doanh của mình. Mà đấy là Skype còn không hấp dẫn bằng YouTube đấy nhé", Kessler nói.

Mặc dù hiện nay chưa có ông lớn nào đánh tiếng mua YouTUbe, song tờ New York Post đã dự đoán giá trị của website này dao động trong khoảng 600 triệu - 1 tỷ USD.

Trọng Cầm
Theo AFP, VietNamNet
  • 224