Microsoft ra mắt phiên bản Windows tiếng Inca

  •  
  • 54

Microsoft vừa cho ra mắt một phiên bản Windows mới bằng ngôn ngữ Inca của người Quechua, hưởng ứng từ lời kêu gọi của Tổng thống Bolivia, Evo Morales, trong nỗ lực thúc đẩy ngôn ngữ gốc của dân tộc này.

Khoảng 200 người, chủ yếu là người Ân Quechua đã cùng các quan chức Microsoft giới thiệu phiên bản Windows mới và phần mềm Office tại thủ đô của Bolivia.

Chữ "Open" thường dùng trong tiếng Anh đã được thay bằng "Kichay", và từ "Save" được thay bằng "Waqaychay" trong phiên bản Windows tiếng Quechua - ngôn ngữ nói của hơn 2,5 triệu người sống tại Bolivia, và khoảng 10 triệu người sống ở Nam Mỹ.

Các quan chức chính phủ Bolivia cho biết họ rất hào hứng với phần mềm mới nhưng lo ngại rằng chúng còn quá đắt đỏ với đa phần người dân Boliva vốn đang sống trong cảnh nghèo khó.

Bản Windows và Office bằng tiếng Quechua có thể download miễn phí trên mạng Internet, nhưng chỉ áp dụng cho những ai đã có những phiên bản Windows và Office hợp pháp.

Theo Reuters, VnMedia
  • 54