Samsung trình diễn công nghệ 4G

  •  
  • 94

Gã khổng lồ Hàn Quốc đã có màn trình diễn ấn tượng cho công nghệ di động tương lai khi truyền tín hiệu không dây bằng vận tốc "tên lửa" tới một xe buýt đang chạy bon bon. 

Kết nối mạng đủ nhanh và mạnh mẽ để hỗ trợ hình ảnh trực tiếp - bao gồm cả phim phân giải cao (HD-DVD) - do Samsung truyền đi từ phòng hội thảo.

Và để chứng minh công nghệ này "di động" theo đúng nghĩa, thiết bị bên trong xe buýt đã chuyển đổi "ngon lành", trơn tru giữa hai trạm phát sóng. Điều này đồng nghĩa với việc tín hiệu sẽ không bị rớt trong trường hợp người dùng đang di chuyển với vận tốc nhanh.

Nguồn: AP
Đây là mô hình mẫu của công nghệ mạng không dây 4G, cho phép truyền dữ liệu với tốc độ lên tới 100 mb/giây, cao gấp 30 lần tốc độ thông thường của Internet băng thông rộng. Theo Samsung, kể cả khi thiết bị nhận tín hiệu đang di chuyển với vận tốc 75 dặm/giờ, mạng 4G vẫn hoạt động bình thường.

Tuy nhiên, viễn cảnh đầy triển vọng này vẫn còn ở rất xa. Hiện tại, thiết bị nhận tín hiệu của Samsung đang to đúng bằng ... cái tủ lạnh. Theo ông Lee Ki-tae, giám đốc bộ phận viễn thông của Samsung thì phải sau năm 2008, hãng mới có thể thu nhỏ kích thước thiết bị này đủ để tích hợp vào trong ĐTDĐ.

Mà kể cả khi ấy, tần số sóng cũng cần được định vị lại và áp vào khung chuẩn. Như vậy, sớm nhất, mạng 4G cũng sẽ không thể đến tay người tiêu dùng trước năm 2010.

Triển vọng lớn, nhưng còn... xa

Hơn thế nữa, các mạng di động vẫn còn chưa hết trấn tĩnh sau cơn sốt (bị thổi phồng) mang tên 3G. Họ đã tốn tới hàng tỷ USD để mua giấy phép công nghệ và đang rục rịch triển khai nó trên trên phạm vi thế giới, thế nhưng cho tới nay, lợi nhuận vẫn chưa thấy đâu.

Nguồn: Gizmodo
3G còn chưa đơm trái, thế mà các kỹ sư đã lại hứa hẹn tặng cho thế giới một công nghệ không dây nhanh hơn nữa, cho phép bạn truy cập thông tin bất cứ lúc nào, gọi điện, xem phim, tải nhạc và lướt Web như "sao xẹt". Tuy nhiên, các mạng di động đã hiểu ra một điều: Người dùng cần có một lý do thật sự thuyết phục, thôi thúc để có thể chào đón những con dế 3G, 4G.

"Công nghệ phải mang lại giá trị thật sự cho người dùng, nếu không họ sẽ chẳng bỏ tiền ra mua", Alberto Ciarniello, phó chủ tịch Telecom Italia cho biết.

Chính vì thế, nhiệm vụ trọng tâm của các mạng di động lúc này là săn tìm một "ứng dụng đỉnh" - một tính năng mà người dùng không thể "sống thiếu" nhằm hút người dùng vào công nghệ mới. Theo lập luận của giới phân tích thì việc truy cập mạng không dây ở tốc độ cao chưa thể "đủ mạnh" để thuyết phục khách hàng mở ví.

Cùng lúc, một công nghệ không dây khác có tên WiMax cũng đang nổi lên. Có thể nó không nhanh được như 4G, song tốc độ của WiMax cũng đã vượt xa các kết nối băng thông rộng trung bình hiện nay.

Hàn Quốc đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cung cấp dịch vụ WiMax và dự định phủ sóng công nghệ này ra toàn thủ đô Seoul vào đầu năm 2007. Trong khi ấy, mạng di động Sprint Nextel của Mỹ cũng dự định khai trương mạng WiMax ở một số khu vực vào cuối năm 2007.

"Chúng ta đang ở giai đoạn đầu của một đợt bùng nổ", người phát ngôn của Sprint nói.

Trọng Cầm
Theo AP, VietNamNet
  • 94