Microsoft khai sinh "sát thủ iPod"

  •  
  • 53

Ngày hôm qua, Microsoft đã chính thức “khai sinh” cho thiết bị được xem là “sát thủ” của Apple iPod – máy nghe nhạc số cầm tay Zune.

Microsoft đặt rất nhiều kỳ vọng vào khả năng chia sẻ âm nhạc qua kết nối không dây sẽ giúp Zune nhanh chóng chiếm được sự ưa thích của khách hàng cho dù Zune đã chậm chân hơn Apple iPod đến 5 năm.

Hãng phần mềm lớn nhất thế giới khẳng định Zune là bước đi đầu tiên trong chiến lược tạo ra một thương hiệu máy nghe nhạc sóo cầm tay mới của hãng. Bước tiếp theo trong chiến lược này là một chiếc điện thoại mang thương hiệu Zune.

Và đến mùa nghỉ lễ cuối năm nay Microsoft sẽ cho tung ra sản phẩm Zune 30GB mới cùng với một dịch vụ âm nhạc trực tuyến Zune Marketplace - đối thủ mới của Apple iTunes.

Chiếc máy nghe nhạc cầm tay Zune mới của Microsoft có dáng vẻ bên ngoài khá giống với chiếc Apple iPod cũng với phím điều khiển hình tròn (round click wheel) và màn hình hiển thị 3-inch và vỏ có 3 màu khác nhau – đen, trắng và vàng.

Tuy nhiên, Microsoft chưa cho biết chính xác ngày Zune chính thức có mặt trên thị trường cũng như giá bán. Tuy nhiên, chỉ có một điều mà nhà sản xuất tuyên bố chắc chắn là Zune sẽ có tính năng kết nối không dây nhằm cho phép người dùng có thể liên tục chia sẻ hình ảnh và âm nhạc. Đây là một tính năng mà Apple iPod không có, chính vì thế mà Microsoft đặt rất nhiều kỳ vọng và nó.

Các chuyên gia phân tích cho rằng tính năng hỗ trợ kết nối không dây của Zune chắc chắn sẽ rất hấp dẫn người dùng nhưng thị phần thì sẽ khó có thể tăng nhanh vì trên thị trường không chỉ có sản phẩm của Apple mà còn có sản phẩm của Creative Technology và SanDisk.

Zune chưa chắc đã có thể là một “sát thủ iPod” nhưng chắc chắn là nó có nhiều tính năng hấp dẫn hơn Apple iPod,” chuyên gia phân tích của JupiterResearch Michael Gartenberg nhận định. “Nhưng trong tương lai gần thì thị phần thiết bị nghe nhạc số cầm tay sẽ rơi vào tay những nhà sản xuất khác”.

Zune cùng với hệ thống chơi game Xbox là một phần trong chiến lược mở rộng kinh doanh và đa dạng hoá các sản phẩm của Microsoft khi mà các đối thủ của hãng này đang ngày càng một lớn mạnh.

Microsoft khẳng định hãng đã có kế hoạch đầu tư hàng trăm triệu đô-la vào việc sản xuất phát triển và quảng bá Zune cho dù biết rằng sẽ phải mất vài năm nữa mới thu về được doanh thu.

Chưa dễ đánh bại iPod?

Đánh bại iPod chắc chắn sẽ không phải là một chuyện dễ dàng khi mà sản phẩm này đã chiếm tới hơn một nửa thị trường thiết bị nghe nhạc số cầm tay toàn cầu, hãng nghiên cứu NPD nhận định.

Apple vừa tiến thêm một bước nữa trên thị trường giải trí bằng cách khởi động dịch vụ cho phép tải phim và chương trình truyền hình trực tiếp thông qua dịch vụ iTunes. Trong khi đó, Zune của Microsoft chưa có được tính năng này.

Trong khi đó, các chuyên gia phân tích hi vọng rằng trong vòng vài năm tới Apple sẽ tung ra một sản phẩm mới - dự kiến chính là chiếc điện thoại di động iPhone, một sản phẩm kết hợp máy nghe nhạc số và điện thoại di động.

Chuyên gia phân tích của IDC Susan Kevorkian khẳng định kiểu dáng và tính năng của Zune là chưa đủ để trở thành một “sát thủ” của iPod. Zune kém hơn Apple iPod ở hai điểm: thứ nhất nó chưa có video và thứ 2 là người dùng chưa thể truy cập vào dịch vụ âm nhạc từ Zune.

Zune có kiểu dáng khá đẹp nhưng Microsoft cần hoàn thiện nó hơn trước khi có thể giành được một vị trí xứng đáng trên thị trường”.

Hoàng Dũng

Theo Reuters - Cnet, VnMedia
  • 53