Ra mắt máy tính để bàn Dual Core của HP

  •  
  • 112

Tuần qua, HP ra mắt dòng máy tính để bàn Pavilion A1542L mới với bộ xử lý hai nhân Intel Pentium D Dual Core hiệu suất mạnh, vỏ bọc thời trang, đầy đủ tiện ích đáp ứng nhu cầu công việc, học tập và giải trí đa truyền thông của cá nhân, gia đình và doanh nghiệp. 

Với thiết kế sang trọng (màu bạc sáng bóng), máy tính sẽ làm tôn lên vẻ đẹp của căn phòng. Ngoài ra, bộ bàn phím và chuột đi kèm cũng cùng tông màu nên cả bộ sản phẩm rất bắt mắt. Bên trên bàn phím là tất cả những phím nóng cần thiết cho việc xử lý nhanh như Media Control (Play/Pause, Preview), e-mail, Internet, ghi đĩa CD/DVD, phím điều chỉnh chế độ chờ để giảm điện năng.

Máy tính để bàn hai nhân của HP. Ảnh: Digiworld.

A1542L tích hợp đầy đủ tính năng của một trợ thủ đắc lực, từ thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn bên ngoài đến cấu hình mạnh mẽ bên trong. A1542L được trang bị bộ vi xử lý lõi kép Intel Pentium D 820 Dual Core, tích hợp hệ thống bus mới FSB 800 MHz nâng cao hiệu suất hoạt động cho máy. Máy tính hỗ trợ khả năng điện toán 64 bit (công nghệ EMT64T). Bộ nhớ RAM 512 MB DDR2 533 MHz khả năng nâng cấp đến 4 GB, đĩa cứng 80 GB với tốc độ 7.200 vòng quay/ phút. Máy còn tích hợp luôn chipset đồ họa ATI Radeon Xpress 200M 128 MB khá mạnh.

A1542L còn sử dụng chip âm thanh Realtek RTL800 hỗ trợ âm thanh vòng 7.1 kênh, và đầu đọc thẻ nhớ 9 trong 1 cho phép tận hưởng cả một trung tâm giải trí sôi động tại gia.

Nhằm tạo sự tiện lợi tối đa cho người dùng, các kỹ sư của HP đã bố trí ở mặt trước thùng máy 3 cổng USB 2.0 tốc độ cao, 1 cổng IEEE19394, giắc cắm micro và loa, đầu đọc thẻ nhớ đa định dạng 9 trong 1 (có thể đọc tất cả mọi loại thẻ nhớ phổ biến hiện nay). Ở mặt sau là 4 cổng USB 2.0, một cổng IEEE 1394, cổng card mạng Fast Ethernet 10/100Mbps (hỗ trợ tính năng Wake-on-LAN). Không những thế, 3 khe cắm PCI và một khe PCI Express x16 mở rộng, khoang gắn đĩa cứng/ổ quang/ổ mềm giúp người dùng thao tác mà không cần “ốc vít”. Thiết kế này rất thuận tiện và nhanh chóng trong quá trình nâng cấp hoặc sửa chữa.

Theo Sohoa
  • 112