Thiết bị phát hiện máy quay lén

  •   3,52
  • 4.171

Các chuyên gia thuộc Trường kỹ thuật quốc gia Bauman ở Moskva cho biết họ đã nghiên cứu chế tạo được một thiết bị kỳ diệu, có khả năng phát hiện các máy quay lén.

Không còn lo bị quay lén nữa.
Không còn lo bị quay lén nữa (Ảnh: CAND)
Viện Kiểm sát tối cao Nga là nơi đầu tiên quan tâm đến thành tựu kỹ thuật này, vì trước đây sếp của họ, ông Skuratov, đã trở thành nạn nhân của việc quay lén, khi đang đùa giỡn với một vài cô gái trong nhà tắm hơi, và phải từ chức một cách nhục nhã.

Ý tưởng chế tạo một máy phát hiện camera quay lén đã nảy sinh ngay sau vụ bê bối với ông Skuratov. Băng ghi hình bôi nhọ quan chức Nga này chưa chắc đã là thực tế, nhưng về nguyên tắc có thể có một sự quay trộm như vậy. Các nhà nghiên cứu quyết định chế tạo thiết bị để ngăn chặn việc quay trộm trở thành phổ biến, vì theo họ mỗi người đều có quyền có một cuộc sống riêng. Chỉ khoa học mới có thể bảo vệ quyền chính đáng đó.

Trưởng nhóm nghiên cứu, Giáo sư Valeri Karasik giải thích ban đầu rằng họ chế tạo một thiết bị tương tự để phát hiện ống ngắm quang học của súng bắn tỉa. Ở bất cứ ống ngắm nào, tại tiêu điểm của ống kính cũng có một tấm nào đó, ví dụ, tấm thu nhận ảnh. Nếu như hướng vào đó một tia laser mà mắt thường không nhìn thấy, thì xuất hiện hiệu ứng phản xạ ánh sáng. Nơi mà ống ngắm bắn của súng trường hướng vào, sẽ lóe lên như một điểm sáng trên màn hình ngắm của máy dò.

Trông bề ngoài nó như một máy ảnh kỹ thuật số. Thiết bị được thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, nơi dự định sẽ có một cuộc gặp gỡ quan trọng, đã được gài sẵn 3 máy quay lén. Nhiệm vụ của máy là kiểm tra và phát hiện tất cả tường, tủ, trần nhà, nơi người ta có thể giấu “cửa số” bí mật, có kích thước chỉ bằng milimet, ở những nơi không ngờ nhất, ví dụ, trong cà vạt của người đối thoại, trong đèn chùm, bình hoa...

Thiết bị đã rất nhanh chóng tìm ra 1 trong 3 máy quay lén
. Các nhà khoa học đã giấu nó trong hộp kẹo sôcôla. “Máy chụp ảnh” laser xác định được ngay vị trí một lỗ hổng nhỏ trên hộp – trên màn hình máy dò lóe lên thành điểm sáng trắng. Việc theo dõi được thực hiện chính từ điểm đó! 15 phút sau camera thứ 2 cũng bị phát hiện – nó được giấu trong số các thiết bị đặt trên bàn. Còn “con mắt vô hình” thứ 3 nhất định không hiện diện, Người ta đã hướng tia laser vào thẳng người nói chuyện (có thể camera nằm trong cà vạt của anh ta), nhưng vẫn không thấy. Chỉ khi một nữ nhân viên bỗng nhiên đi vào phòng thí nghiệm và dường như tình cờ rơi vào tầm ngắm của ống kính, trên màn hình máy dò lập tức có một điểm sáng nhấp nháy. Chiếc camera quay lén được giấu bên trong một khuy áo của nữ nhân viên này.

Nhiều đại diện của các cơ quan đặc nhiệm đã đến tham quan kỹ thuật kỳ diệu ở trường Bauman để đặt hàng. Cơ quan kiểm sát của Nga tỏ ra ủng hộ nhiệt liệt. Chính quyền Moskva cũng quan tâm đến sáng chế này, Ủy ban Khoa học và Công nghệ của thành phố đã chi tiền cho việc chế tạo các thiết bị mẫu.

Ban đầu các quan chức xây dựng muốn rằng trong tương lai sẽ sản xuất một loạt sản phẩm dành cho các khách sạn, nhưng các cơ quan bảo vệ chống đối kịch liệt, vì bản thân họ đang duy trì một số lượng lớn những “con bọ” và camera quay lén. Chỉ có các cơ quan bảo vệ pháp luật và chủ các biệt thự tư nhân thực sự quan tâm đến sản phẩm mới.

Hoàng Thương

Theo báo Nga, Công an nhân dân
  • 3,52
  • 4.171