CTI kiên quyết chống sử dụng phần mềm trái phép

  •  
  • 50

Hôm qua, ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị Ủy ban thương mại và đầu tư APEC (CTI), nhiều thành viên tỏ ra hết sức quan tâm đến lĩnh vực "nền kinh tế số" và quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là chống sử dụng phần mềm trái phép.

Để có biện pháp chế tài nghiêm khắc và kiên quyết hơn, CTI đã được các thành viên đề nghị đưa nội dung chống sử dụng phần mềm trái phép và các hình thức vi phạm bản quyền khác, vào tuyên bố của các nhà lãnh đạo APEC sẽ họp trong tháng 11 tại Hà Nội, với lời lẽ kiên quyết và mạnh mẽ hơn. 

Sau buổi gặp mặt tối 25/5 giữa các trưởng đoàn dự CTI cùng thống nhất cách làm việc, sáng nay, nhóm đã dành phiên họp đầu tiên để xem xét các kết luận, đề xuất từ những cuộc họp nhóm trước, chuẩn bị trình lên Hội nghị các quan chức cao cấp lần 2 (SOM2).

APEC sẽ mạnh mẽ hơn trong việc chống sử dụng phần mềm trái phép. Ảnh: P.A.

Quyền chủ tịch CTI Carol Yip cho biết, nhóm đang thảo luận kế hoạch triển khai hỗ trợ hệ thống thương mại đa biên và thúc đẩy vòng đàm phán Doha của WTO. Đồng thời xem xét những đóng góp vào tuyên bố của Hội nghị Bộ trưởng thương mại (MRT) về Nghị trình phát triển Doha (DDA).

Những kiến nghị về các điều khoản mẫu cho Thỏa thuận thương mại song phương và khu vực (RTAs/FTAs) chất lượng cao, triển khai chương trình nghị sự kinh doanh Busan... cũng được các thành viên APEC thảo luận tại CTI. Trong đó, đại diện Malaysia đã đề xuất chuẩn hóa các biểu mẫu thương mại bằng tiếng Anh trong APEC.

Phan Anh

Theo VnExpress
  • 50