Cua sống trong nước ấm

  •  
  • 436

Cua có thể sống được trong điều kiện nhiệt độ nước ấm hơn? Các nhà khoa học lo ngại rằng nếu nước đại dương nóng lên một vài độ nữa trong tương lai, không hiểu loài cua biển có bảo toàn được tính mạng của mình do sự thay đổi khí hậu?

Nhà nghiên cứu Sinh thái học Jonathon Stillman của trường Đại học Stanford, Mỹ vừa phát hiện ra rằng một số loài cua gọi là "Cua sứ" sống ở các hòn đảo miền Tây nước Mỹ có thể sẽ gặp rắc rối khi nhiệt độ nước đại dương bị nóng lên.

Ông thử nghiệm bằng cách đo nhịp tim loài cua này trong điều kiện nước ấm và nước thường. Rõ ràng nhịp tim của chúng yếu hơn khi sống trong môi trường nước ấm. Thông tin này góp phần làm sáng tỏ loài cua có thể thích nghi như thế nào với sự thay đổi nhiệt độ môi trường sống. 

Theo TNTP
  • 436