Cuba khai trương công viên năng lượng Mặt Trời

  •  
  • 825

Chính phủ Cuba ngày 4/8 thông báo đã đưa vào vận hành công viên năng lượng Mặt Trời đầu tiên để sản xuất điện phục vụ tiêu thụ trong nước, giảm thiểu phụ thuộc vào dầu mỏ và tăng cường bảo vệ môi trường.

>>> Hấp thụ năng lượng mặt trời bằng cửa kính

Cuba khai trương công viên năng lượng Mặt Trời
Các công nhân Cuba hoàn thiện những công đoạn cuối tại công viên năng lượng Mặt Trời. (Nguồn: AP)

Hơn 14.000 tấm pin Mặt Trời do Cuba tự sản xuất đã được lắp đặt trong Trung tâm Catarrana ở tỉnh Cienfuegos.

Theo thiết kế, mỗi mét vuông pin Mặt Trời sẽ cung cấp khoảng 5kWh/ngày. Các chuyên gia đánh giá việc trung tâm này đi vào hoạt động sẽ giúp Cuba tăng gấp đôi sản lượng năng lượng Mặt Trời so với hiện nay.

Trước đây, Cuba chỉ có khoảng 9.000 tấm pin năng lượng Mặt Trời được lắp đặt rải rác tại các trường học và bệnh viện ở nông thôn.

Cuba đặt mục tiêu nâng tỷ trọng điện sản xuất từ các nguồn năng lượng tái tạo lên 10% vào năm 2030, so với mức chỉ 4% hiện nay. Để thực hiện mục tiêu này, chính phủ Cuba sẽ tiếp tục hoàn tất công tác lắp đặt các tấm pin Mặt Trời tại sáu trung tâm ở thủ đô Havana, các tỉnh Guantanamo, Camaguey, Santiago de Cuba, Villa Clara và đảo Thanh niên để sớm đưa vào khai thác trong những tháng tới.

Theo TTXVN/Vietnam+
  • 825