Cuộc thi xe độc đáo của NASA

  •  
  • 210

Tháng 4 năm nay sẽ diễn ra cuộc đua Great Moonbuggy thường niên lần thứ 15 của NASA, với những xe hai chỗ ngồi tự chế của học sinh và sinh viên trên toàn thế giới, băng qua nửa dặm đường mấp mô và ghồ ghề như trên mặt trăng.

Cuộc thi được lấy ý tưởng sau khi các tàu thăm dò lên mặt trăng vào năm 1971 trong chuyến bay của tàu Apollo 15. Xe do các sinh viên tự thiết kế, chế tạo và trực tiếp tham gia đua.

Cuộc đua đầu tiên diễn ra năm 1994, nhưng đến năm 1996 mới mở rộng đối tượng đến học sinh trung học. Thách thức trong việc chế tạo một chiếc Moonbuggy đó là phải giải quyết một loạt các vấn đề về động cơ giống như nhóm Moonbuggy ban đầu đã phải đối mặt.

Mỗi nhóm gồm 6 thành viên, không chỉ tham gia thiết kế mà còn phải xây dựng và thử nghiệm xe. 3 nhóm giành chiến thắng là những người thực hiện được cuộc đua trong thời gian ngắn nhất.

Một chiếc Moonbuggy do hai người lái. (Ảnh: TFOT)

T. An

Theo TFOT, Vnexpress
  • 210