Cuồng phong thổi bay nhà khoa học trên trạm khí tượng

  •  
  • 763

Những cơn gió 180km/h khiến nhà khoa học chỉ tiến được vài bước trước khi bị thổi ngã lộn nhào xuống nền đất.

Một nhà khoa học quyết định leo lên đỉnh trạm quan sát khí tượng Mount Washington Observatory ở Conway, New Hampshire, Mỹ bất chấp những cơn cuồng phong cực mạnh, theo Sun. Cầm chặt lá cờ màu cam và cúi thấp người tiến về phía trước, nhà khoa học cố gắng đi thẳng một mạch. Tuy nhiên, sau nhiều lần ngã lộn nhào và bị gió thổi ngược về phía sau hơn 30m, nhà khoa học buộc phải chấp nhận bỏ cuộc.

Nhà khoa học cầm chặt lá cờ màu cam và cúi thấp người tiến về phía trước.
Nhà khoa học cầm chặt lá cờ màu cam và cúi thấp người tiến về phía trước.

Theo đại diện trạm khí tượng, các nhân viên không được phép đi lên đài quan sát nếu sức gió vượt quá 193km/h. Đoạn video được trạm khí tượng chia sẻ trên Facebook hôm 10/3, thu hút gần 12.000 lượt thích và hơn 16.000 lượt chia sẻ.

"Những cơn gió lên đến gần 180km/h vì vậy chúng tôi buộc phải ngừng làm việc. Sức gió mạnh nhất hôm đó là 320km/h và lá cờ được sử dụng để giúp hình dung về cơn gió. Mỗi nhà quan sát có giới hạn chịu đựng riêng tùy theo kinh nghiệm. Phần lớn trong chúng tôi sẽ ngừng leo lên đài quan sát nếu gió bắt đầu thổi ở tốc độ trên 193km/h", đại diện đài quan sát cho biết.

Cập nhật: 13/03/2017 Theo VnExpress
  • 763