Cứu cá voi dài 14m mắc cạn ở biển Nghệ An

  •  
  • 2.557

12h15 trưa 25/5, con cá voi dài 13m, nặng 15-17 tấn đã được giải cứu thành công với sự trợ giúp của 2 máy xúc đào lạch dẫn nước, hai thuyền cùng ca nô dẫn đường kéo cá về khơi.

Khoảng 4h ngày 25/5, một số người dân cào nghêu trên bãi biển xã Diễn Thịnh (Diễn Châu, Nghệ An) phát hiện con cá voi dài 13m dạt vào bờ. Con vật còn sống, đuôi quẫy, đầu hướng vào bờ.

Tới 5h sáng, công an địa phương đã huy động 2 máy xúc cùng hơn 30 người tham gia giải cứu. Một con lạch được máy xúc đào từ vị trí cá nằm dẫn ra biển.

Hàng nghìn người dân địa phương và phụ cận hay tin đã kéo đến bãi biển chứng kiến việc giải cứu cá.
Hàng nghìn người dân địa phương và phụ cận hay tin đã kéo đến bãi biển chứng kiến việc giải cứu cá.

Hàng nghìn người dân địa phương và phụ cận hay tin đã kéo đến bãi biển chứng kiến việc giải cứu cá. Cơ quan chức năng phải đề nghị người dân không tập trung đông, tạo điều kiện cho máy múc "mở đường" giúp cá voi quay lại biển.

Ông Lê Thế Hiếu, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Diễn Châu, cho biết con cá dài 13m, nặng chừng 15-17 tấn. Do cá nặng nên việc di chuyển ra ngoài biển khá vất vả.

Trong khi máy múc cố gắng mở lạch cho nước biển ngập vào nơi cá nằm thì hàng chục người dùng xô chậu và tay hất nước lên lưng cá để tránh thiếu nước.

11h trưa, thủy triều bắt đầu dâng trở lại, lạch nhân tạo do máy xúc tạo cũng hoàn chỉnh, nước biển bắt đầu dâng ngập cá. Việc giải cứu có tin hiệu khả quan.

Tới 12h, một tấm lưới được quấn quanh thân cá. Hai chiếc dây thừng được buộc vào mép lưới ở thân cá, đầu dây kia nối với hai thuyền công suất 72 và 90CV với sự dẫn đường của canô kéo cá ra khơi. Sau hơn 8 tiếng mắc cạn, con vật có biểu hiện đuối sức, một số vết xây xước lộ rõ.

Đến 12h15, cá voi được giải cứu thành công trong tiếng vỗ tay vang dội của người dân đứng xem.
Đến 12h15, cá voi được giải cứu thành công trong tiếng vỗ tay vang dội của người dân đứng xem.

Đến 12h15, cá voi được giải cứu thành công trong tiếng vỗ tay vang dội của người dân đứng xem. "Cá sẽ được thuyền kéo ra cách bờ khoảng 10 hải lý. Dù sức khỏe bị ảnh hưởng, nhưng mọi người vẫn hy vọng cá sống khỏe", Trưởng phòng nông nghiệp huyện Diễn Châu nói.

Theo ông Trưởng phòng, đây là lần đầu tiên một con cá voi to được giải cứu thành công ở Nghệ An. Trước đó, dọc bờ biển của tỉnh có một số cá voi dạt bờ, nhưng phần đa đã chết.

Cá voi hay còn gọi là cá ông được nhiều vùng miền lập miếu thờ cúng.
Cá voi hay còn gọi là cá ông được nhiều vùng miền lập miếu thờ cúng.

Cá voi hay còn gọi là cá ông được nhiều vùng miền lập miếu thờ cúng, bởi cho rằng đã giúp đỡ ngư dân lúc biển động. Khi cá voi dạt bờ, nếu còn sống người dân đều tích cực giải cứu, nếu đã chết thì chôn cất chu đáo.

"Theo quan niệm cá voi dạt bờ mà được giải cứu thành công là lộc lớn với ngư dân. Vì vậy bà con địa phương rất vui sướng khi cá được về với biển", anh Lê Văn Tâm (46 tuổi, xã Diễn Thành) nói.

Cập nhật: 25/05/2016 Theo VnExpress
  • 2.557