Đà Nẵng: nhiều người ung thư vì môi trường ô nhiễm nặng?

  •  
  • 256

Sở Y tế Đà Nẵng vừa có báo cáo điều tra gửi UBND TP Đà Nẵng về tình hình bệnh ung thư tại hai thôn Cẩm Nê (Hòa Tiến, Hòa Vang) và khối phố Khánh Sơn (Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu) mà dư luận, báo chí thời gian qua phản ánh.

Qua thống kê cho thấy từ năm 2001-2006 trên địa bàn khối phố Khánh Sơn đã có mười ca ung thư (năm ca đã chết). Tại Cẩm Nê trong bảy năm trở lại đây đã có 16 trường hợp mắc bệnh ung thư, trong đó ba người còn sống, nhiều nhất là ung thư đường ruột, phổi, gan, thực quản.

Theo đánh giá của ngành y tế, một trong những nguyên nhân khiến số người mắc bệnh ung thư tại hai khu vực nói trên gia tăng là do môi trường ô nhiễm nặng. Tại Khánh Sơn, do khu dân cư ở quá gần bãi rác nên nguồn nước bề mặt trong bán kính 1.000m bị ô nhiễm trầm trọng.

Đ.NAM

Theo Tuổi trẻ
  • 256