Đại bàng đầu trọc đẻ trứng

  •  
  • 1.713
Ngày 17/3, các nhà sinh vật học thuộc Viên Nghiên cứu Sinh vật hoang dã, Mỹ cho biết lần đầu tiên trong vòng hơn một nửa thập kỷ qua, chim đại bàng đầu trọc đã đẻ trứng ở hòn đảo Santa Cruz.

Sau một năm cố gắng phục hồi quần thể sinh học của chim đại bàng đầu trọc ở tám hòn đảo gần bờ biển California, các nhà sinh học đã chứng kiến hai con đại bàng đầu trọc đẻ trứng trong một cái ổ ở hòn đảo Santa Cruz.

Đại bàng đầu trọc (Ảnh minh hoạ)

Theo các nhà khoa học, việc này đánh một dấu mốc quan trọng trong việc giám sát chương trình tái sinh sản bảo vệ loài chim quí hiếm đối với chuỗi hòn đảo Channel ở phía bắc California. 

Các nhà sinh vật học cho biết nếu có thể sinh nở, nó sẽ nở trong vòng hai tuần đầu của tháng 4 tới đây.

David Garcelon, Giám đốc Viện Nghiên cứu Sinh vật hoang dã phía bắc Califorrnia, đồng thời cũng là người quản lý chương trình cho biết: "Đây là một sự kiện thú vị tuyệt vời
", "nếu cặp đại bàng này ấp trứng, và nếu trứng có thể sinh nở, tôi đưa ra giả thuyết cơ hội này lớn hơn 50 - 50", trứng sẽ nở thành một con đại bàng đầu trọc con.

Lần gần đây nhất, người ta thấy những con chim đại bàng đầu trọc làm tổ ở chuỗi hòn đảo phía bắc Channel này vào năm 1949 trên một hòn đảo có tên Anacapa.

Trứng chim đại bàng đầu trọc

Kể từ đó, những con đại bàng đầu trọc đã không thể sinh sản trên các hòn đảo nếu không có sự trợ giúp của con người bởi vì trứng của chúng có hàm lượng chất độc PCB và DDT cao.

Những loại hoá chất trên có trong một loại thuốc trừ sâu do Công ty hoá chất Montrose đổ xuống vùng Palos Verdes Peninsula trong những năm 1950 và 1960.

Công ty hoá chất Montrose, các công ty hoá chất khác và khoảng 100 các đô thị tự trị đã chi một ngân khoản lên tới 140 triệu USD cho dự án khôi phục tái sinh sản cho những con chim đại bàng đầu trọc này.

Đây là cặp chim đại bàng đầu trọc đầu tiên đẻ trứng trong số 46 con được chăm sóc theo chương trình tái sinh ở đây trong vòng bốn năm qua.

Ngọc Huyền
Theo VietNamNet/Los Angeles Times, AP
  • 1.713