Đám cưới ếch

  •  
  • 936

Người dân sống trong một ngôi làng xa xôi ở Takhatpur, Ấn Độ vừa tổ chức lễ cưới cho cặp đôi ếch, để mong Thượng đế mang mưa đến.

Ngôi làng ở Ấn Độ đang đối mặt với tính trạng hạn hán nghiêm trọng, nên dân làng đã thực hiện nghi lễ cầu mưa cổ xưa: tổ chức đám cưới cho ếch. Hình ảnh là nghi lễ vợ chồng ếch hôn nhau thay lời thề trong ngày cưới.
Ngôi làng ở Ấn Độ đang đối mặt với tình trạng hạn hán nghiêm trọng, nên dân làng đã thực hiện nghi lễ cầu mưa cổ xưa: tổ chức đám cưới cho ếch. Hình ảnh là nghi lễ vợ chồng ếch hôn nhau thay lời thề trong ngày cưới.

Hầu hết dân làng, nhất là trẻ em thường háo hức tụ tập lại để để xem đám cưới ếch.
Hầu hết dân làng, nhất là trẻ em thường háo hức tụ tập lại để xem đám cưới ếch.

Đôi ếch sẽ được dân làng rải bột màu da cam lên đầu và hoa sặc sỡ với một ngọn nến ở phía trước để chụp ảnh cưới. Một số địa phương ở Ấn Độ, ếch được coi là loài có sức mạnh đặc biệt vì nó có thể cảm nhận được trời mưa sắp đến.
Đôi ếch sẽ được dân làng rải bột màu da cam lên đầu và hoa sặc sỡ với một ngọn nến ở phía trước để chụp ảnh cưới. Một số địa phương ở Ấn Độ, ếch được coi là loài có sức mạnh đặc biệt vì nó có thể cảm nhận được trời mưa sắp đến.

Người phụ nữ Ấn Độ đang mặc trang phục truyền thống của đất nước này cho cặp đội ếch trong lễ cưới, đó là chiếc áo choàng không tay màu đỏ và quấn khăn ở cổ.
Người phụ nữ Ấn Độ đang mặc trang phục truyền thống của đất nước này cho cặp đôi ếch trong lễ cưới, đó là chiếc áo choàng không tay màu đỏ và quấn khăn ở cổ.

Sau khi đám cưới kết thúc, tức là việc cầu nguyện vị thần mưa của dân làng hoàn thành, dân làng sẽ thả đôi vợ chồng ếch ở một dòng sông gần đó, để chúng tận hưởng tuần trăng mật.
Sau khi đám cưới kết thúc, tức là việc cầu nguyện vị thần mưa của dân làng hoàn thành, dân làng sẽ thả đôi vợ chồng ếch ở một dòng sông gần đó, để chúng tận hưởng tuần trăng mật.

Không chỉ tổ chức lễ cưới cho ếch, người dân ở Ấn Độ còn tổ chức lễ cưới cho lừa, trâu để cầu mưa.
Không chỉ tổ chức lễ cưới cho ếch, người dân ở Ấn Độ còn tổ chức lễ cưới cho lừa, trâu để cầu mưa.

Theo VNE
  • 936