Đến 2100, nhiệt độ trái đất sẽ tăng 1,4 - 5,8 độ C?

  •  
  • 1.501

"Vấn đề trái đất ấm dần lên đã trở thành thách thức lớn của nhân loại và toàn thế giới phải đồng tâm hiệp lực trong nỗ lực khắc phục biến đổi khí hậu vì những hậu quả khôn lường mà nó sẽ gây ra". Đó là tinh thần của bản báo cáo của Ủy ban Liên chính phủ về biến đổi khí hậu của LHQ (IPCC), một tập thể đông đảo quy tụ gần 5.000 nhà nghiên cứu từ khắp nơi trên thế giới thực hiện, và dự kiến sẽ được chính thức công bố ngày 1-2-2007.

Đây là báo cáo thứ tư của IPCC. Kết quả của công trình nghiên cứu này được đánh giá là sự chứng thực có giá trị nhất hiện nay về hiện tượng biến đổi khí hậu.

Sự tác động của chính con người đang làm những dải núi băng khổng lồ ở đảo Greenland "co lại", các tảng băng ở Nam Cực sẽ mất dần. (Ảnh: amap.no)

Trong báo cáo công bố năm 2001, IPCC cho rằng đến năm 2100, nhiệt độ bề mặt trái đất có thể tăng 1,4-5,8 độ C so với mức trung bình của năm 1990. Mức dao động trên phụ thuộc vào lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính trong bầu khí quyển - thủ phạm chính làm trái đất nóng lên.

Trong báo cáo lần này, IPCC không những xác nhận dự báo bi quan đó mà còn cảnh báo về hiện tượng được gọi là "hồi tiếp tích cực", có nguy cơ khiến những tác động của hiện tượng biến đổi khí hậu trầm trọng thêm.

Trước đây, nhà kinh tế hàng đầu của Anh, Nicholas Stern cũng công bố kết quả một nghiên cứu sâu rộng, trong đó cảnh báo về những "thảm hoạ môi trường nghiêm trọng" do biến đổi khí hậu, có thể gây thiệt hại kinh tế tới 5.500 tỷ euro. Mới đây, Tổng thư ký Liên hiệp quốc Kofi Annan trong một bài phát biểu đã ví biến đổi khí hậu như một mối đe doạ đối với hoà bình và an ninh toàn cầu, có mức độ nguy hiểm xếp ngang hàng với xung đột vũ trang, buôn lậu vũ khí hay nghèo đói.

Nhiệt độ bề mặt trái đất đang tăng nhanh. Liệu các cực của trái đất có còn băng? Đỉnh các ngọn núi nổi tiếng có còn tuyết phủ? Báo cáo cho rằng loài người không còn nhiều thời gian trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, và trong năm 2007, khắc phục hiện tượng biến đổi khí hậu nhất thiết phải trở thành mối quan tâm hàng đầu trong chương trình nghị sự của mọi quốc gia.

Báo cáo trên của IPCC được công bố sau một loạt những công trình nghiên cứu lớn được đăng tải trên các tạp chí khoa học thế giới trong suốt năm qua, chỉ ra rằng những dải núi băng khổng lồ ở đảo Greenland sẽ "co lại", các tảng băng ở Nam Cực sẽ mất dần.

Theo VietNamNet, TTXVN, Tuổi trẻ
  • 1.501