Đến lượt Sony phải thu hồi thu hồi pin

  •  
  • 46

Tờ thời báo của Nhật Nihon Keizai Shimbun ra ngày hôm nay đưa tin cho biết Sony có thể sẽ tiến hành thu hồi khoảng 300.000 sản phẩm pin lithium-ion sử dụng trong chính các sản phẩm PC của hãng này.

Như vậy, nếu khả năng nói trên trở thành sự thật thì tính đến thời điểm này tổng số sản phẩm lithium-ion tiềm tàng khả năng phát hoả do Sony sản xuất bị các hãng sản xuất máy tính trên toàn thế giới thu hồi đã lên tới con số gần 8 triệu.

Tuy nhiên, hiện Sony vẫn chưa công bố sẽ có bao nhiều sản phẩm PC của hãng này bị rơi vào diện phải thu hồi pin.

Song song với việc thu hồi pin máy tính xách tay, Sony có thể sẽ phải thay đổi cả kế hoạch doanh thu trong năm. Tuy nhiên, Người phát ngôn của Sony, ông Kei Sakaguchi, cho biết hiện hãng của ông vẫn chưa có quyết định chính thức về việc có thay đổi kế hoạch doanh thu đồng thời khẳng định số lượng pin cần phải thu hồi mà tờ thời báo đưa ra chỉ là một con số mang tính dự báo chưa có gì là chắc chắn.

Nguyên nhân khiến tờ thời báo đưa ra dự đoán về việc Sony sẽ phải thay đổi kế hoạch doanh thu trong năm nay là so phải gánh chịu chi phí bỏ ra hỗ trợ các hãng trong việc thu hồi các sản phẩm pin mắc lỗi cộng với những thua lỗ trên thị trường game.

Thời báo Nihon Keizai dự báo doanh thu của Sony trong năm tài khoá 2006 sẽ giảm khoảng 43%.

Trong khi đó, chi phí dành cho việc thu hồi pin của Sony lại đang có nguy cơ tăng thêm khi mà có thông tin cho hay Toshiba và Fujitsu đang có ý định đòi Sony phải đền bù thiệt hại do việc thu hồi pin đã làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh cũng như uy tín thương hiệu của những hãng này.

Nhưng hiện nay cơn bão thu hồi sản phẩm pin lithium-ion mắc lỗi tiềm tàng nguy cơ phát hoả có lẽ vẫn chưa qua đi, có thể trong thời gian tới sẽ có thêm những hãng khác phải thu hồi sản phẩm pin so Sony sản xuất. Điều này đồng nghĩa với việc Sony sẽ phải gánh thêm những gánh nặng tài chính mới.

Hoàng Dũng

Theo Reuters, VnMedia
  • 46