Dò bom mìn bằng laser

  •  
  • 183

Ánh sáng có thể là một cách đơn giản và hiệu quả trong việc phát hiện những quả bom nổ chậm, các nhà nghiên cứu từ Viện Công nghệ Massachusetts, Mỹ, tuyên bố trong phát minh của mình.

Phát minh dựa trên hiện tượng sau: Hơi nitrotoluene do chất nổ TNT và DNT giải phóng ra có tác dụng làm giảm mạnh khả năng phát sáng laser của một polymer bán dẫn hữu cơ.

Vì thế, nhóm nghiên cứu đề xuất kỹ thuật phát hiện loại hơi này bằng cách phủ một màng polymer mỏng trên một phiến kính. Bị kích thích bởi các xung sóng ngắn, polymer sẽ sinh ra ánh sáng laser. Một đầu của polymer được bịt kín sao cho chùm laser được tạo ra ở đầu kia, theo hướng song song với tấm kính.

Nếu màng polymer này tiếp xúc với hơi TNT hoặc DNT, cường độ chùm laser sẽ giảm ngay lập tức khoảng 100 lần. Sự thay đổi này dễ dàng được các đầu dò quang học nhận ra, và phát đi một lời cảnh báo nhanh chóng.

Các nhà sáng chế cho biết hệ thống có thể được tích hợp vào một thiết bị cầm tay để dò tìm những quả bom giấu trong các túi xách nghi ngờ. Nó cũng có thể đủ nhạy để phát hiện ra những quả mìn vùi dưới lòng đất.

T. An

Theo NewScientist, VnExpress
  • 183