Đoán tuổi qua nếp nhăn

  •  
  • 454

Một công ty Nhật Bản đang phát triển một chiếc máy bán thuốc tự động có thể dựa vào nếp nhăn và độ chảy da mặt để đoán tuổi của người mua thuốc.

(Ảnh: info-france-usa.org)

Hãng dự định dùng công nghệ nhận diện khuôn mặt để ngăn chặn những ai dưới độ tuổi hợp pháp (20 tuổi) mua thuốc lá.

Kể từ tháng 7, những hãng bán thuốc lá qua máy tự động sẽ bị khởi kiện nếu thuốc lá được bán cho những người dưới tuổi cho phép.

Người mua nếu không qua được cuộc kiểm tra tuổi tác sẽ cần phải trình thẻ ID để xác nhận họ đủ tuổi hút thuốc.

Hệ thống của công ty Fujitaka sẽ đối chiếu các đặc điểm khuôn mặt, bao gồm cấu trúc xương, độ dãn của da, vết chân chim, trên dữ liệu của hơn 100.000 người.

Phát ngôn viên Hajime Yamamoto cho biết: "Với công nghệ nhận dạng khuôn mặt, tình trạng mượn thẻ ID để mua thuốc lá sẽ được loại bỏ".

Hãng cho biết hệ thống đoán đúng 9/10 trường hợp. 10% còn lại sẽ được đưa vào vùng "người lớn có khuôn mặt trẻ em", tại đó người mua sẽ được yêu cầu nhét vào thẻ ID hoặc bằng lái xe.

Nhật Bản có 570.000 máy bán thuốc lá tự động. Cuộc khảo sát năm 2004 cho thấy 14% con trái và 4% con gái ở tuổi 17-18 vẫn hút thuốc hàng ngày.

M.T. (theo BBC, VnExpress)
  • 454