Doanh thu PC Châu Á-Thái Bình Dương tăng 15%

  •  
  • 39

Hãng nghiên cứu thị trường IDC dự báo doanh thu từ việc kinh doanh PC tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương – không bao gồm Nhật Bản – trong quí 3 năm nay sẽ tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ước tính trong quí 3 năm nay thị trường Châu Á – Thái Bình Dương sẽ tiêu thụ khoảng 12,6 triệu sản phẩm PC.

Theo IDC, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm máy tính xách tay đang ngày càng gia tăng tại thị trường này chính là nguyên nhân khiến doanh thu PC đạt được mức tăng trưởng cao như vậy trong năm nay.

Con số thống kê của IDC cho thấy doanh thu từ việc kinh doanh máy tính xách tay đã tăng hơn 37% trong quí 3 năm nay với hơn 3,3 triệu sản phẩm được bán ra thị trường, nhưng lại giảm gần 9% so với quí trước (47%).

Mặc dù doanh thu từ việc kinh doanh máy tính xách tay đã giảm 9% trong quí nay nhưng sản phẩm máy tính xách tay sẽ vẫn tiếp tục là ‘con gà đẻ trứng vàng’ của ngành công nghiệp PC trong quí 3,” ông Bryan Ma, giám đốc nghiên cứu của IDC, khẳng định.

Hầu hết các quốc gia trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương đều đã đạt được con số mà chúng tôi đã dự báo trước đây. Cho dù đã có một số sự bất ổn về chính trị tại Thái Lan hay Triều Tiên nhưng IDC vẫn tin tưởng rằng thị trường máy tính xách tay sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới đây.”

Hãng sản xuất máy tính của Trung Quốc Lenovo tiếp tục là nhà dẫn đầu thị trường PC của khu vực với 20% thị phần. HP đứng thức hai với 12,2%, đứng ở vị trí tiếp theo là Dell với 7,7%.

Hoàng Dũng

Theo AP, VnMedia
  • 39