Trung Quốc muốn giữ quyền công bố chỉ số ô nhiễm

  •  
  • 651

Chính phủ Trung Quốc yêu cầu các đại sứ quán nước ngoài chấm dứt việc công bố kết quả đo chất lượng không khí tại nước này.

Các đô thị Trung Quốc hứng chịu tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng nhất thế giới, song trong nhiều năm qua các chỉ số đo không khí của chính phủ luôn cho thấy mức độ ô nhiễm ở mức thấp. Nhận thức của dư luận đã thay đổi sau khi đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ tại Trung Quốc công bố chỉ số ô nhiễm không khí tại thành phố Bắc Kinh, Thượng Hải trên mạng xã hội Twitter và một ứng dụng của điện thoại iPhone. Các chỉ số của Mỹ cho thấy mức độ ô nhiễm không khí tại hai thành phố đang ở mức nguy hiểm.

Điểm khác biệt giữa cách đánh giá chất lượng không khí giữa Trung Quốc và Mỹ nằm ở kích thước những hạt bụi siêu nhỏ. Phần lớn thành phố tại Trung Quốc đánh giá chất lượng không khí dựa vào nồng độ các hạt có đường kính lớn hơn 10 micromet. Trong khi đó, thiết bị của Mỹ đo những hạt bụi có đường kính dưới 2,5 micromet - loại bụi có mật độ lớn hơn rất nhiều.

Sự gia tăng số lượng ô tô tại Trung Quốc là một trong những nguyên nhân khiến chất lượng không khí giảm.
Sự gia tăng số lượng ô tô tại Trung Quốc là một trong những
nguyên nhân khiến chất lượng không khí giảm. (Ảnh: wsj.com)

“Hoạt động theo dõi và công bố chất lượng không khí của Trung Quốc liên quan tới lợi ích của công chúng. Vì thế chỉ chính phủ mới có quyền thực hiện việc đó”, AFP dẫn lời ông Wu Xiaoqing, Thứ trưởng Bộ Bảo vệ Môi trường Trung Quốc.

Wu không nêu đích danh đại sứ quán Mỹ, song kêu gọi các cơ quan ngoại giao nước ngoài tuân thủ luật pháp Trung Quốc.

“Công bố dữ liệu về chất lượng không khí của Trung Quốc là việc làm trái với Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao”, ông khẳng định.

Nhiều tổ chức quốc tế khẳng định Trung Quốc là một trong những quốc gia có chất lượng không khí thấp nhất thế giới. Hoạt động đốt than đá và sự bùng nổ số lượng ô tô là hai nguyên nhân hàng đầu khiến chất lượng không khí của Trung Quốc giảm. Theo Chỉ số Hoạt động Môi trường của Đại học Yale tại Mỹ, Trung Quốc xếp ở vị trí 128 trong số 132 nước về chất lượng không khí.

Bắc Kinh từng thông báo họ sẽ thay đổi cách đo nồng độ bụi trong không khí sau khi dư luận bàn tán về các chỉ số của Mỹ. Mới đây chính phủ yêu cầu 74 thành phố, bao gồm Bắc Kinh và Thượng Hải, đo nồng độ hạt bụi có đường kính nhỏ hơn 2,5 micromet và công bố kết quả trong năm nay.

Theo VNE
  • 651