Đưa cảnh báo ô nhiễm môi trường lên phim

  •  
  • 1.104

Cảnh báo ô nhiễm môi trường sẽ là chủ đề chính trong Liên hoan phim lần thứ 3 do Bộ Tài nguyên-Môi trường, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội điện ảnh Việt Nam phát động vào ngày 22/12 tại Hà Nội.

Ban Tổ chức LHP đưa ra yêu cầu về nội dung các tác phẩm tham gia Liên hoan phim môi trường toàn quốc lần thứ 3 (LHP) cần phản ánh các nội dung về tình trạng ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí; môi trường đô thị- khu công nghiệp; môi trường nông thôn - làng nghề; môi trường biển, ven biển; môi trường và sức khoẻ cộng đồng; bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học, bảo vệ rừng; các hoạt động bảo vệ môi trường; các tập thể, cá nhân xuất sắc, các điển hình tiên tiến trong công tác bảo vệ môi trường...

Rất nhiều nguồn nước ở nông thôn và thành thị Việt Nam đều đang bị ô nhiễm

Rất nhiều nguồn nước ở nông thôn và thành thị Việt Nam đều đang bị ô nhiễm (Ảnh: ambhanoi)

Thứ trưởng Bộ TN&MT Phạm Khôi Nguyên cho biết, hiện nay số lượng đơn từ liên quan đến khiếu nại tố cáo thì có tới 70-80% là về đất đai và môi trường.

Tuy nhiên, xu hướng khiếu nại về đất đai giờ cũng giảm hơn, khiếu kiện về môi trường tăng lên, đặc biệt là khiếu nại tập thể.

Thứ trưởng Nguyên nhận định, hiện nay hiện trạng môi trường đã có ''thay đổi ghê gớm''.

Điển hình, trước đây, dự báo sông Thị Vải sẽ thành ''dòng sông chết'' trong 30-50 năm tới. Thế nhưng, theo điều tra mới đây nhất thì hiện nay sông này đã có khoảng 10km/76km trong tình trạng ''chết'', tức không có sinh vật sống. Điều đó cho thấy, mức độ ô nhiễm môi trường nhanh hơn dự báo.

Chính vì vậy, Thứ trưởng Nguyên nhìn nhận, các phim tham gia các LHP trước liên quan đến tự nhiên nhiều, nhưng LHP lần này tập trung vào nhiều vấn đề ô nhiễm môi trường theo hướng rộng, sâu và phức tạp hơn.

Các nội dung trên sẽ được chuyển tải dưới dạng các thể loại phim tài liệu, phim khoa học, phim phóng sự, phim truyện ngắn và chương trình truyền thông về môi trường, kể cả thể loại phim hoạt hình.

Tất cả các tổ chức, cá nhân đều có thể tham gia từ 1-3 phim và mỗi phim kéo dài không qúa 30 phút. Thời gian nhận đăng ký tham gia LHP bắt đầu từ 22/12/2006 đến hết ngày 15/9/2007 (gửi về Trung tâm Nâng cao nhận thức cộng đồng, Cục Bảo vệ Môi trường, 67 Nguyễn Du, Hà Nội).

Ngoài các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích thì 1 giải thưởng lớn ''Việt Nam xanh'' tại Liên hoan phim này có trị giá 20 triệu đồng.

Kiều Minh

Theo VietNamNet
  • 1.104