Indonesia xây dựng hệ thống cảnh báo sóng thần

  •  
  • 142

Hôm qua 11/4, Indonesia bắt đầu cho lắp đặt hệ thống phao cứu hộ cảnh báo sóng thần đầu tiên ở Ấn Độ Dương. Giới chức Indonesia cho biết, với hệ thống phao này, người dân sẽ được cảnh báo trước những đợt sóng nguy hiểm bất ngờ ập tới.

Chính phủ Indonesia đã bắt đầu thiết lập hệ thống phao cứu hộ cảnh báo sóng thần sau đợt sóng thần bất ngờ ập đến khu vực Châu Á năm 2004. Trong đợt sóng thần này, nhiều người dân ở những khu vực quanh Ấn Độ Dương đã bị thiệt mạng, ít nhất đã có 230.000 người chết và mất tích. Sóng thần cũng làm nhiều ngôi nhà, làng mạc bị phá huỷ hoàn toàn. Con số thống kê cho thấy, 2/3 số người thiệt mạng trong đợt sóng thần 2004 là cư dân trên đảo Sumatra phía Bắc Indonesia.

Trong số những phao báo động được lắp đợt này, một chiếc sản xuất tại Đức và chiếc kia là quà tặng của chính phủ và nhân dân Malaysia.

Ông Ridwan Djamaluddin, một cán bộ chuyên phụ trách về vấn đề sóng thần cho hay, thiết bị phao cứu hộ cảnh báo sóng thần sản xuất tại Indonesia trị giá 600.000 USD có khả năng cảnh báo trong phạm vi 260 km từ phía Bắc đảo Java của tỉnh Merak sẽ được lắp đặt trong thời gian tới.

Hệ thống này hiện vẫn đang trong quá trình kiểm nghiệm thực tế. Trong thời gian tới, hệ thống sẽ được lắp đặt để cảnh báo nguy cơ sóng thần ở những khu vực đảo Java và Sumatra.


Indonesia lắp hệ thống phao cảnh báo sóng thần với nhằm hạn chế nạn nhân
của những đợt sóng bất ngờ ập đến. (Ảnh: Thượng Hải Nhật báo, VTC)

Hoàng Ngân

Theo Thượng Hải Nhật báo, VTC News
  • 142