1 triệu cây xanh để “làm sạch” New York

  •  
  • 445

Từ nay đến năm 2017, một triệu cây xanh sẽ được trồng tại New York nhằm giảm ô nhiễm không khí và hạ nhiệt độ cho thành phố. Chương trình này là một trong 127 đề xuất về môi trường mà thị trưởng Michael Bloomberg công bố hôm 22-4 trong một bài phát biểu tại Bảo tàng lịch sử tự nhiên, trùng thời điểm thế giới kỷ niệm Ngày Trái đất.

Ngoài ra, một số biện pháp khác dự kiến cũng sẽ được áp dụng gồm buộc các tài xế trả thêm tiền khi đi vào các khu vực như Manhattan, nhằm giảm tắc nghẽn giao thông và ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên kế hoạch này hiện vẫn đang gây tranh cãi.

Trồng cây xanh để giảm ô nhiễm môi trường
(Ảnh minh họa: Zapworld.com)

Thị trưởng Michael Bloomberg đã đặt ra mục tiêu giảm khí thải carbon tại thành phố New York xuống khoảng 30% trong 20 năm tới. Ông cho biết đến thời điểm đó, dân số thành phố sẽ tăng thêm 1 triệu người nữa so với 8,2 triệu người hiện nay, và do đó thành phố cần có một kế hoạch để giải quyết vấn đề cơ sở hạ tầng và môi trường.

Chương trình trồng 1 triệu cây xanh đã được các quan chức thành phố công bố hôm 21-4 vừa qua và sẽ bắt đầu vào tháng 7 năm nay. Theo đó, trong 10 năm tới, mỗi năm thành phố sẽ trồng 23.000 cây xanh dọc theo các con đường. Số cây còn lại sẽ được trồng tại các công viên và những khu đất công cộng, trong khi tư nhân cũng được khuyến khích trồng cây trên đất đai của họ.

Hiện nay thành phố New York có 5,2 triệu cây xanh. Chính quyền thành phố cho biết sẽ chi thêm 37,5 triệu USD mỗi năm cho các chương trình trồng cây xanh, cao hơn nhiều so với con số 11 triệu USD hiện nay.

T.VY

Theo AP, Tuổi trẻ
  • 445