Máy bay không người lái chống cháy rừng

  •  
  • 336

Cơ quan NASA đã phối hợp với Cơ quan Quản lý nước và Bảo vệ lâm sản Hoa Kỳ thử nghiệm các công nghệ chụp ảnh mới nhằm chống nạn cháy rừng.

(Ảnh: Mtexpress)
Trong mấy tuần qua, Trung tâm nghiên cứu hàng không Dryden thuộc NASA đã thử nghiệm máy bay điều khiển từ xa Ikhana nhằm đánh giá khả năng của các cảm biến nhiệt tia hồng ngoại mới và thiết bị kết nối máy tính trong thời gian thực do Trung tâm nghiên cứu Ames của NASA phát triển.

Cảm biến có khả năng thực hiện các quan sát xuyên qua lớp khói và sương mù nhằm ghi nhận các điểm nóng và diễn biến của các đám cháy rừng trong thời gian dài.

Ngày 16/8 vừa qua, chuyến bay thử nghiệm đầu tiên đã cho phép ghi các hình ảnh cháy rừng ở bang California. Các chuyến bay khác trong loạt sứ mệnh liên quan đến các đám cháy ở Thái Bình Dương sẽ dành cho các sứ mệnh kéo dài trên 20 giờ. Các dữ liệu được truyền trong thời gian thực đến bang Idaho và có thể được tiếp cận trực tiếp bởi những người phụ trách việc cứu hộ và chống cháy.

Với chiều dài 11m, sải cảnh 20m, máy bay Ikhana có thể thu thập dữ liệu trong các sứ mệnh kéo dài trên 30 giờ.

V.S

Theo Techno-Science, Đài TH Tp. Hồ Chí Minh
  • 336