Indonesia: Hệ thống báo động sóng thần vẫn chưa hoàn chỉnh

  •  
  • 356

Ngày 19-9, các nhà khoa học Indonesia khẳng định hệ thống báo động sống thần tại Indonesia vẫn không thỏa mãn được yêu cầu và nhấn mạnh sự cần thiết trong việc lắp đặt nhiều hơn nữa các còi báo động dọc bờ biển.

Sự ghi nhận của các nhà khoa học được đưa ra khi đảo Sumatra nhiều lần phát cảnh báo sóng thần sau trận động đất mạnh 8,3 độ richter vừa qua.

Ông Mezak Ratag, giám đốc nghiên cứu của cơ quan khí tượng Indonesia cho biết hệ thống báo động sóng thần đã bọc lộ điểm yếu qua trận thiên tai này. Ông cho rằng chính quyền cần lắp đặt hệ thống 4km một còi báo động để giúp mọi người dân trong vùng đều có thể nghe thấy còi báo động thiên tai.

Theo một quan chức, hiện tại chỉ có tỉnh Aceh (phía bắc Sumatra), thành phố Padang (miền trung Sumatra) và Bali, Denpasar trang bị đủ hệ thống còi báo động. Ngoài ra, các nhà khoa học Indonesia nhận định một hệ thống báo động toàn cầu cũng phải được lắp đặt nhằm truyền tải thông tin bao gồm các phương tiện SMS, fax, thư điện tử và còi báo động trên đất liền và có thể đi vào hoạt động kể từ nay cho đến cuối năm 2008.

Trong trận sóng thần diễn ra ở ven biển phía đông nam đảo Java vào ngày 17-7-2006, người dân địa phương đã không thể phòng tránh được thiên tai mặc dù Trung tâm cảnh báo sóng thần trên biển Thái Bình Dương đặt tại Hawai đã phát thông tin cảnh báo.

Sóng thần tràn vào một thành phố ven biển ở Đông Nam Á vào tháng 12-2004 (Ảnh: TTO)

ĐỨC TRƯỜNG

Theo AFP, Tuổi trẻ
  • 356